Kon Tum: Chỉ mới 10% số hộ cận nghèo tham gia BHYT

(Dân trí) - Mặc dù Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 797/QĐ-TTg về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo từ 50 - 70% song sau hơn 1 năm thực hiện chính sách ưu đãi này, đến nay toàn tỉnh mới có 680 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Ngày 17/7 Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum (BHXH) cho biết hiện toàn tỉnh chỉ có 680 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT, chiếm 10% so với tổng số người thuộc hộ cận nghèo trong toàn tỉnh (trong đó phần lớn là người già, yếu hoặc người có bệnh mãn tính, bệnh nặng có nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên hoặc có nguy cơ bệnh tật phải đi khám chữa bệnh); thậm chí ở một số địa phương có tỷ lệ người thuộc hộ cận nghèo cao như huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Đăk Tô nhưng lại không có người trong hộ cận nghèo tham gia BHYT (!?).

 

Nguyên nhân là do hầu hết những hộ cận nghèo đều gặp nhiều khó khăn về kinh tế và do nhận thức của người dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe còn hạn chế; trong khi công tác tuyên truyền ở địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức...

 

Đại Hòa