Kiến nghị: Bắt buộc phải khám sức khỏe trước khi kết hôn

“Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế bổ sung nội dung khám sức khỏe tiền hôn nhân là một nghĩa vụ bắt buộc đối với các cặp nam, nữ khi tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn”.

Trích lục bản sao giấy kết hôn, khai sinh ở đâu? Cấm đòi của cải khi kết hôn? Đã ly hôn, quay về sống chung có được công nhận vợ, chồng?

Thông tin trên được bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM, trình bày tại hội nghị tổng kết mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được tổ chức vào sáng 17-6.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân để trẻ sinh ra được khỏe mạnh. Ảnh: TRẦN NGỌC
Khám sức khỏe tiền hôn nhân để trẻ sinh ra được khỏe mạnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mục đích khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp những người sắp kết hôn phát hiện và điều trị sớm (nếu có) một số bệnh có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này. Khám sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp các bé sinh ra khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể chất, nâng cao chất lượng dân số”- bà Lệ nói.

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM