Không ca mắc Covid-19 mới, mầm bệnh đã ở trong cộng đồng

Nam Phương

(Dân trí) - Tối 30/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, hiện vẫn còn hơn 54.000 trường hợp đang được cách ly y tế. Người dân không được chủ quan vì mầm bệnh đã ở trong cộng đồng.

Cụ thể, từ 6h đến 18h ngày 30/8, Việt Nam 0 ca mắc mới. Như vậy, đến nay, nước ta có 1.040 ca mắc Covid-19, gồm 690 ca bệnh do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 54.392, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.212 

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.103 

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 39.077

Không ca mắc Covid-19 mới, mầm bệnh đã ở trong cộng đồng - 1

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: 

+ 16 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Huyện hòa Vang: BN474, BN573, BN683, BN692, BN711, BN767, BN771, BN798, BN808, BN816, BN820, BN884, BN888, BN896, BN940, BN1004 (trong đó BN767 và BN888 sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị bệnh lý nền).

+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN739, BN875, BN944.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: 

+ Lần 1: 40 

+ Lần 2: 48 

+ Lần 3: 27

- Số ca tử vong: 32 ca. 

- Số ca điều trị khỏi: 695 ca.

Ngoài ra, BN471 công bố khỏi bệnh ngày hôm qua là bệnh nhân tái dương tính, nên đã được trừ khỏi tổng số ca điều trị khỏi. 

Các ca tử vong đều liên quan đến vụ dịch khởi phát ở Đà Nẵng từ 25/7 đến nay, với các bệnh nhân tử vong đều là người có cao tuổi, người có bệnh lý nền nặng như suy thận mạn, ung thư, suy hô hấp, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Không ca mắc Covid-19 mới, mầm bệnh đã ở trong cộng đồng - 2

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đến nay cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay mầm bệnh đã ở trong cộng đồng nên sẽ tiếp tục có ca bệnh trong cộng đồng. Sẽ có những đợt dịch mới nếu các địa phương lơ là, mất cảnh giác.

"Dịch bệnh sẽ tồn tại cùng chúng ta trong thời gian dài nữa. Công tác phòng chống dịch cũng sẽ khó khăn hơn nhiều so với thời gian trước. Lực lượng y tế phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với những gì chúng ta đã làm trước đây", quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Điều Bộ Y tế lo ngại là vụ dịch vào mùa đông xuân sẽ khó khăn hơn, do điều kiện thời tiết và môi trường ẩm nên virus sẽ lan nhanh.