Khi bác sĩ hiến máu, kêu gọi góp tiền vì người bệnh

(Dân trí) - Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai… việc bác sĩ hiến máu cho người bệnh là chuyện bình thường... như cơm bữa. Các hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn cũng được bác sĩ cập nhật để phòng công tác xã hội kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng với người bệnh.

Mới đây, ngày 24/3, tại BV Nhi Trung ương, nhân chương trình kỉ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam, Phòng Công tác xã hội của BV cũng đã tổ chức sự kiện hiến máu vì người bệnh.

Bác sĩ Hải BV Nhi Trung ương tham gia hiến máu cho người bệnh.
Bác sĩ Hải BV Nhi Trung ương tham gia hiến máu cho người bệnh.

Ths Dương Thị Minh Thu, Trưởng phòng Công tác xã hội của BV cho biết, chỉ trong vòng một buổi sáng, đã có 238 người tham gia hiến máu, trong đó đến gần nửa là cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện và đã thu được 155 đơn vị máu dành cho bệnh nhân điều trị. Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện hiến máu, nhiều hoạt động dành cho bệnh nhân như Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, Lễ Noel cũng được bệnh viện tổ chức, động viên các em nhỏ đang nằm nhiều trị. Số tiền hàng chục tỉ đồng cũng đã được trao đến các bệnh nhân nghèo.

Theo BS Nguyễn Thanh Hải (khoa Tim mạch, BV Nhi Trung ương) cho biết, với bệnh nhân, bác sĩ, 1 đơn vị máu cũng quý báu như thế nào bởi không có máu hiến sẽ không thể điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Hải dẫn chứng, một lần chạy tim phổi nhân tạo để phẫu thuật sửa chữa bệnh tim bẩm sinh cần trung bình 2 lít máu (tương đương 8 người cho một lần). Chỉ tính riêng tại Trung tâm Tim mạch- BV Nhi TW mỗi năm cần trên 4000 lít máu cho các con phẫu thuật tim bẩm sinh, tương đương cần khoảng 32.000 lượt người hiến máu.

Còn tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cán bộ nhân viên tại Viện không nhớ được bao nhiêu lần mình đã hiến máu vì hầu hết mọi người cứ “định kỳ” vài tháng một lần lại hiến máu để dành điều trị cho người bệnh.

Nhiều bệnh nhân khó khăn được giúp đỡ

Ông Phạm Lương An, Phó Giám đốc BV K cho biết, có đến 70% bệnh nhân ung thư tới khám và điều trị ở giai đoạn muộn, rất nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, phải bỏ dở liệu trình điều trị, đặc biệt các trường hợp không có thẻ BHYT cần được giúp đỡ…

Vì thế, tổ công tác xã hội của BV được thành lập từ năm 2014 đã hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong gần 3 năm qua, BV K đã vận động được khoảng trên 7 tỷ đồng cùng rất nhiều quà tặng bằng hiện vật khác để ủng hộ các bệnh nhân ung thư nghèo điều trị tại các cơ sở của BV.

Bệnh nhân phấn khởi được ở ngay trong khu nhà lưu trú BV K cơ sở Tân Triều. Ảnh: H.Hải
Bệnh nhân phấn khởi được ở ngay trong khu nhà lưu trú BV K cơ sở Tân Triều. Ảnh: H.Hải

Riêng năm 2016, tổ công tác xã hội của BV đã vận động được 277 đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho người bệnh và người nhà người bệnh, hơn 11.000 lượt người bệnh nghèo đã được hỗ trợ với số tiền mặt là hơn 4 tỷ đồng, hơn 400.000 suất cơm/năm, hơn 450.000 suất cháo, chè, sữa, bánh mỳ/năm; tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho bệnh nhân vào dịp các ngày Lễ với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế.

Đặc biệt, tòa nhà lưu trú cho bệnh nhân với quy mô 240 giường được đưa vào sử dụng hôm 27/2/2017 đã giúp đỡ được nhiều bệnh nhân nghèo điều trị ngoại trú được ở với chi phí rẻ chỉ khoảng 15.000 đồng/ngày, thay vì phải thuê nhà trọ mất hàng trăm nghìn mỗi ngày.

Bệnh nhân nghèo được nhận sự ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm tại BV Bạch Mai. Ảnh: A.Đ
Bệnh nhân nghèo được nhận sự ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm tại BV Bạch Mai. Ảnh: A.Đ

Tại BV Bạch Mai từ tháng 5/2015 đến nay, phòng công tác xã hội cũng đã huy động được số tiền hơn 9 tỷ đồng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại BV.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/09/2016 về ngày công tác xã hội Việt Nam, quyết định chọn ngày 25/3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội. Trong ngành y, công tác xã hội có vai trò quan trọng, không chỉ hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mà công tác xã hội còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với thân nhân; giữa người bệnh với những người xung quanh và với thầy thuốc, nhân viên y tế.

Hồng Hải