Khánh Hòa: Trẻ 4 tuổi tử vong vì thủng dạ dày

(Dân trí) - BS Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một ca bệnh nhi 4 tuổi T.N.T.Q. (tại Vĩnh Trường, TP Nha Trang) bị thủng dạ dày một lỗ lớn, xì nước, xì cơm, dịch và đã tử vong sau 5 ngày điều trị.

Trước đó, cháu T.Q nhập viện lúc 17h ngày 11/9, trong tình trạng bụng trướng, bí trùng đại tiện, vã mồ hôi, mạch 100 lần/phút... Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cháu, sau mổ tình trạng bệnh cháu có diễn biến nặng và đến 19h30 phút ngày 15/9, bệnh nhi T.N.T.Q. đã tử vong.

 

Theo bác sĩ Cao Việt Dũng, nguyên nhân dẫn đến bệnh nhi T.N.T.Q. tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn trên bệnh nhân hậu phẫu ngày thứ 4; viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng. Đây cũng là trường hợp hiếm gặp ở bệnh nhi.

 

Được biết cháu T.Q, được gia đình gửi ở cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ở số 6 đường Phạm Thị Bất, phường Vĩnh Trường, Nha Trang). Đây là cơ sở giữ trẻ tự phát, không có giấy phép hoạt động.

 

Sáng 11/9, chị P.T.T mẹ cháu T.Q đưa con đến điểm giữ trẻ của bà Phượng gửi, đến chiều cùng ngày cháu T.Q. kêu đau bụng và có những dấu hiệu bất thường nên bà Phượng đã điện thoại cho mẹ cháu cùng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 

Hải Anh