Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân đau bụng dữ dội khi đang ở giữa biển

Trung Thi

(Dân trí) - Đang đánh bắt ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa thì một ngư dân Bình Định đau bụng dữ dội, nôn ói. Thuyền trưởng đã liên lạc cơ quan chức năng cầu cứu.

Sau nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, đến 15h ngày 6/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã tiến hành đưa ngư dân N.V.L. (sinh năm 1989, trú tỉnh Bình Định) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra tình trạng sức khỏe, điều trị.

Khánh Hòa: Cấp cứu ngư dân đau bụng dữ dội khi đang ở giữa biển - 1

Ngư dân N.V.L. được đưa vào bờ để cấp cứu (Ảnh: Trung tâm cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 1/6, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu BĐ 98080-TS (đang đánh bắt ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa) báo có một thuyền viên bị đau dữ dội phần hố chậu phải, hiện tại đang nôn mửa, không ăn uống được, có sốt nhẹ, khả năng bị viêm ruột thừa, sức khỏe rất yếu.

Nhận được thông báo, Trung tâm đã liên lạc với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp y tế ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên. Tuy nhiên tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu.

Đến khoảng 1h12 ngày 2/6, Trung tâm đã điều động Tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế khẩn cấp tiến cận thuyền có ngư dân gặp nạn để sơ cứu ban đầu, sau đó đưa vào bờ kiểm tra, điều trị.