Khánh Hòa: Ca dương tính SARS-CoV-2 tăng đột biến, liên quan đến F0 mua cá

Trung Thi

(Dân trí) - Trong một ngày tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 41 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 3/7 đến nay là 68 ca.

Chiều ngày 6/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh này.

Theo báo cáo trên, trong ngày 6/7 tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 41 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Ninh Hòa và TP Nha Trang.

Khánh Hòa: Ca dương tính SARS-CoV-2 tăng đột biến, liên quan đến F0 mua cá - 1

Tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, không để dịch bệnh bùng phát mạnh (Ảnh K.H).

"Liên quan đến BN17725 ở Phú Yên (từng đến cảng Hòn Rớ để mua cá trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 26/6), từ ngày 3/7-16h ngày 6/7, Khánh Hòa ghi nhận 68 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Riêng ngày 6/7, ghi nhận 41 trường hợp dương tính", báo cáo của CDC Khánh Hòa nêu.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tạm thời phong tỏa nhiều khu dân cư, nhà hàng, quán cà phê vì có liên quan đến các ca F0, cụ thể:

Thực hiện tạm thời phong tỏa cảng Hòn Rớ, đường Bạch Thái Bưởi, đường Tôn Đức Thắng (xã Phước Đồng), chợ Hiền Nhi (TP. Nha Trang) và một số hàng quán khác.

Đồng thời, tiến hành truy vết các F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng nhằm mục đích không để dịch bệnh bùng phát mạnh.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng thực hiện cách ly những người trở về từ vùng dịch. Trong quá trình cách ly, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ Covid-19 như: sốt, mệt mỏi, đau người, ớn lạnh, ho, đau họng... sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xử lý theo quy định.