Khăn vướng vào xe máy, bé sơ sinh ở TPHCM văng ra đường chấn thương sọ não

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khi đang ngồi trên xe máy do gia đình chở, khăn quấn người của bé sơ sinh 25 ngày tuổi bị vướng vào vành xe, khiến trẻ văng ra đường và bị chấn thương sọ não nặng.

Ngày 13/3, nguồn tin riêng của Dân trí cho biết, vừa qua Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn giao thông nặng.

Bệnh nhi là bé sơ sinh, vào viện cấp cứu khi mới 25 ngày tuổi. Theo thông tin ban đầu, trước đó bé được gia đình chở trên xe máy. Khi xe đang chạy, khăn quấn người của bé bị vướng vào vành xe, khiến trẻ văng xuống đường và bị chấn thương nặng.

Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương. Các bác sĩ đã cho bệnh nhi thở máy, hồi sức tích cực, xử lý tình trạng gãy xương. Sau thời gian hồi sức, bệnh nhi được chuyển về khoa Sơ sinh trong tình trạng ổn định, cai được máy thở. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy kịch.

Khăn vướng vào xe máy, bé sơ sinh ở TPHCM văng ra đường chấn thương sọ não - 1

Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Các bác sĩ cho biết, hiện nay hầu hết gia đình có con mới sinh chọn di chuyển bằng ô tô để giữ an toàn cho trẻ, nên việc trẻ sơ sinh bị văng xuống đường khi tham gia giao thông rất hiếm gặp.

Bác sĩ cảnh báo, nếu chở trẻ trên xe máy, phụ huynh cần chú ý quấn khăn kỹ, tránh để gió thổi hay vướng vào các bộ phận của xe. Người ngồi phía sau phải tỉnh táo, còn đủ sức khỏe để giữ trẻ, tránh trường hợp là người lớn tuổi, già yếu. Ngoài ra, người cầm lái phải chạy cẩn thận, chú ý quan sát, không phóng nhanh vượt ẩu để xảy ra nguy cơ gây tai nạn cho trẻ.

Trước đó vào năm 2018, một bé gái 17 tháng tuổi, ngụ huyện Củ Chi (TPHCM) được người thân dùng xe máy chở đi chơi nhưng không may xảy ra tai nạn, văng trúng cột điện bên đường.

Hậu quả của cú va chạm làm bé bị chấn thương sọ não, tổn thương nặng nhiều cơ quan. Khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bé đã trong tình trạng hôn mê sâu và để lại nhiều di chứng.