Kiên Giang:

Khẩn trương truy vết những người đi chung xe với bệnh nhân 1452

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Liên quan đến một xe khách về Hà Tiên từng đón bệnh nhân 1452 tại Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh vừa ra thông báo khẩn truy vết những hành khách đi chung chuyến xe với nữ bệnh nhân này.

Ngày 30/12, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, các lực lượng chức năng ở TP Hà Tiên và huyện Hòn Đất đang khẩn trương truy vết toàn bộ những người được cho là đã đi cùng chuyến xe khách biển kiểm soát 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân chở bệnh nhân 1452 (tên N., 32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Theo Bộ Y tế, ca bệnh 1452 là 1 trong nhóm 6 người từ Myanmar về Campuchia rồi nhập cảnh chui vào Việt Nam qua đường mòn vào ngày 24/12. Đến nay, 4/6 người đã mắc COVID-19, 2 người còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khẩn trương truy vết những người đi chung xe với bệnh nhân 1452 - 1

Công văn khẩn của UBND huyện Hòn Đất về việc truy tìm những người đi chung xe với bệnh nhân 1452.

Khẩn trương truy vết những người đi chung xe với bệnh nhân 1452 - 2

Cũng trong sáng 30/12, UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo khẩn đến tất cả các khu dân cư, trên hệ thống truyền thanh tìm những trường hợp đi chung chuyến xe khách này và yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về khai báo y tế.

Theo UBND huyện Hòn Đất, ngày 24/12, xe khách biển kiểm soát 68B-008.05 xuất phát từ bến xe Bến Tre, trên xe có tổng cộng 12 người, gồm cả tài xế và lơ xe. Khi xe chạy đến trạm dừng chân Minh Phát 2 (tại huyện Cái Bè, Tiền Giang) đón thêm 3 khách, trong đó có bệnh nhân số 1452. Xe tiếp tục di chuyển và không đón thêm khách cho tới Lai Vung, Đồng Tháp thì bệnh nhân số 1452 xuống xe.  

Theo lời khai của tài xế thì đến 13h có 1 nữ hành khách khoảng 40 tuổi xuống xe tại cầu vượt thị trấn Hòn Đất. Hiện tài xế xe đang được cách ly tập trung tại tỉnh Bến Tre, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang, lời khai tài xế Hiền Vân không thống nhất. Vì lúc khai trên xe có 11 người, lúc 7 người. Khi thì khai dọc đường nhiều hành khách đã xuống xe, về tới Kiên Lương, Hà Tiên trên xe không còn người khách nào...

Lời khai bất nhất của tài xế gây khó khăn cho việc truy tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1452.

Ngành chức năng Kiên Giang kêu gọi những hành khách đi trên xe khách Hiền Văn vào ngày 24/12, tuyến Bến Tre về Hà Tiên đến ngay cơ sở y tế trình báo.