1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Kết luận ban đầu về vụ tử vong sau tiêm vắc xin viêm gan B

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra ban đầu của công an và cán bộ ngành y tế, cái chết của bé Nguyễn Ngọc Minh không phải lỗi do chất lượng dịch vụ tiêm chủng.

>> Một trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B
>> Tạm ngừng sử dụng lô vắc xin gây tai biến

Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: Chiều tối 6/1, công an và cán bộ ngành y tế đã phối hợp tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh. Những kết luận sơ bộ ban đầu đã được báo cáo:

- Không có dấu hiệu liên quan đến chất lượng tiêm chủng: Lô vắc xin viêm gan B 06007, hạn sử dụng 27/2/2009, do LG (Hàn Quốc) sản xuất được bảo quản đúng theo quy cách. Kỹ thuật tiêm của nhân viên đạt chuẩn. Cháu Minh có được khám phân loại trước tiêm.

- 193 cháu bé khác được tiêm cùng ngày và cùng lô vắc xin này không có biểu hiện gì bất thường.

Theo ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dấu hiệu ban đầu cho thấy cháu bé không bị sốc phản vệ, bởi phản ứng này thường xảy ra ngay sau tiêm. Trong khi đó, 3 tiếng sau khi tiêm chủng cháu Minh vẫn ngủ và bú mẹ, 1 tiếng nữa trôi qua, gia đình mới phát hiện thấy cháu nhợt đi rồi tử vong ngay sau đó.

Qua kiểm tra pháp y, các bác sĩ cho biết hai phổi cháu bé xẹp và có dấu hiệu suy hô hấp; trong khí quản của cháu có dịch màu trắng giống như như dịch từ mũi và dạ dày.

P. Thanh