Hy hữu vụ "nhầm cha" trong quá trình thụ tinh nhân tạo

(Dân trí) - Sai sót ở một cơ sở điều trị thụ tinh nhân tạo (IVF) tại Hà Lan đã khiến cho 26 phụ nữ rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì không biết con mình sinh ra hay phôi đang đông lạnh có phải là “giọt máu" của chồng.

Hy hữu vụ "nhầm cha" trong quá trình thụ tinh nhân tạo - 1

Sau một "sai sót trong quy trình" tại Trung tâm Y tế Đại học Utrecht xảy ra từ khoảng giữa tháng 4 năm 2015 đến giữa tháng 10 năm 2016. Theo đó, có đến 26 cặp vợ chồng mà tế bào trứng có thể bị thụ tinh với tinh trùng của một cặp vợ chồng khác.

"Trong quá trình thụ tinh, các tế bào tinh trùng từ một cặp vợ chồng điều trị có thể đã được thụ tinh với các tế bào trứng của 26 cặp vợ chồng khác," một tuyên bố từ trung tâm cho biết.

"Vì vậy có khả năng các tế bào trứng được thụ tinh bởi tinh trùng khác không phải tinh trùng của người cha".

Khả năng nhầm lẫn là nhỏ, và có thể không xảy ra với tất cả 26 cặp vợ chồng nhưng khả năng này "không thể loại trừ".

Tất cả các cặp vợ chồng bị ảnh hưởng đã được thông báo. Bệnh viện đã tiến hành điều tra để cung cấp thêm thông tin về những gì có thể đã xảy ra.

Một nửa số phụ nữ được điều trị đã mang thai hoặc sinh con. Một số khác có thể có phôi đông lạnh tại bệnh viện được thụ tinh bởi tinh trùng từ người khác.

Trước đó, những sai sót tương tự đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Năm 2012, một người mẹ Singapore đã kiện bệnh viện của mình vì nhầm lẫn tinh trùng của người bố đứa bé – người phụ nữ này đã nhận thấy có gì đó không ổn khi đứa con có nước da khác rõ rệt với người chồng da trắng của mình.

Cẩm Tú

Theo Independent