Hy hữu: Thai phụ 64 tuổi sinh đôi thành công

(Dân trí) - Một người phụ nữ có “bí danh” M.I.A đã trở thành bà mẹ lớn tuổi nhất sinh mổ thành công tại 1 bệnh viện ở phía Bắc của thành phố Burgos vào chiều thứ 3 vừa qua.

Clip quá trình hạ sinh 2 bé của bà mẹ 64 tuổi

Cặp sinh đôi gồm 1 bé gái và 1 bé trai có cân nặng 2,2kg và 2,3kg đã chào đời suôn sẻ.

Bà mẹ 64 tuổi này đã mang thai thành công sau khi điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF thành công tại Mỹ.

“Họ nói rằng chỉ có khoảng 6% cơ hội mang thai bé gái thành công nhưng tôi quyết tâm. Tôi cảm thấy tôi thật may mắn khi việc có thai tạo cơ hội cho tôi trẻ hơn và mạnh hơn”, bà mẹ này cho biết.

Ca sinh mổ đã được thực hiện tại bệnh viện Recoletas (Burgos). Các bác sĩ khẳng định 2 đứa trẻ đều khỏe mạnh.

Ca sinh nở thành công này đã “châm ngòi” cho những tranh cãi đã dấy lên cách đây 6 năm với cùng phương pháp và kết thúc bằng đứa trẻ được đưa đến trung tâm dịch vụ xã hội.

Hy hữu: Thai phụ 64 tuổi sinh đôi thành công - 1

Trước đó, vào tháng 10/2016, một bà mẹ 62 tuổi cũng đã sinh thành công 1 bé gái khỏe mạnh sau 10 năm sinh nở đứa con đầu lòng (ảnh trên).

Những bà mẹ già nhất thế giới

Bà mẹ già nhất Ấn Độ là Daljinder Kaur. Bà đã sinh con năm 2015 ở tuổi 70 sau 2 năm điều trị vô sinh IVF. Bé Armaan chào đời với cân nặng suýt soát 2kg.

Bà mẹ già nhất nước Anh là Elizabeth Adeney, sinh con trai ở tuổi 66 vào năm 2009 sau khi điều trị vô sinh ở Ukraine.

Carmen Bousada là bà mẹ già nhất Tây Ban Nha khi sinh con ở tuổi 67. Bà mất vì ung thư ở tuổi 69 vào tháng 7/2009, 3 năm sau khi sinh đôi 2 bé Cristian và Pau bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF.

Omkari Panwar được tin là bà mẹ già nhất thế giới khi sinh đôi nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Ấn Độ năm 2008 ở tuổi 70.

Anastassia Ontou đã sinh một bé gái nặng 1,2kg sau. Ca sinh non sớm 6 tuần bằng phương pháp sinh mổ được thực hiện tại Hy Lạp vào tháng 12.2016

Nhân Hà

Theo DM