Huy động hiến máu nhân đạo tại Lễ hội xuân hồng 2015

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, ngày 8/3 tới đây Lễ hội Xuân Hồng lần VIII/2015 tại Hà Nội do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu TP Hà Nội và Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội sẽ được tổ chức.

Được biết, lễ hội năm nay sẽ được kéo dài thành kỳ lễ hội, từ ngày 24/2 - 8/3/2015, dự kiến tiếp nhận được trên 7.000 đơn vị máu. Dự kiến vào đúng ngày 8/3, lễ hội sẽ tiếp nhận được khoảng 5.000 đơn vị, trong đó cần tối thiểu tiếp nhận được 2.000 đơn vị máu nhóm O, 1.500 đơn vị máu nhóm A.

Thời gian gần đây, lượng máu nhóm O và nhóm A sử dụng cao hơn số lượng thực tế tiếp nhận được, gây ra tình trạng mất cân đối. Tại Lễ hội Xuân Hồng, Ban tổ chức kêu gọi những người nhóm máu A, nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu nhắc lại.

Nhiều thanh niên trẻ hồ hởi tham dự chương trình Lễ hộ xuân Hồng năm 2015.
Nhiều thanh niên trẻ hồ hởi tham dự chương trình Lễ hộ xuân Hồng năm 2015.
Nhiều thanh niên trẻ hồ hởi tham dự chương trình Lễ hộ xuân Hồng năm 2015.

Nhằm mục đích hướng tới lễ hội, gần 3.000 tình nguyện viên vận động hiến máu Hà Nội sẽ được huy động tham gia công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hội.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 500 tình nguyện viên đại diện cho 3.000 tình nguyện viên của Hội thanh niên vận động hiến máu đã tham dự lễ phát động ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tại lễ hội.

Lễ hội Xuân Hồng lần VIII/2015 tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, do đó mỗi hành động hiến máu sẽ như món quà đặc biệt của người hiến máu dành tặng cho người mẹ thân yêu, giúp lan tỏa tinh thần nhân ái và đón một năm mới bình an, mạnh khỏe.

Thế hệ trẻ ký giao ước thi đua trong công tác hiến máu cứu người.
Thế hệ trẻ ký giao ước thi đua trong công tác hiến máu cứu người.

Bên cạnh hoạt động chính là hiến máu tình nguyện, nhiều chương trình, hoạt động khác được tổ chức cũng hướng tới sự tôn vinh những người bà, người mẹ, người chị, tạo ra “một sân chơi” ý nghĩa dành cho tất cả người tham dự như: Nhạc hội “Tình ca mùa xuân và em ”, thông điệp 08/3 “Kết duyên Xuân hồng 08/3”, hội trại “Phố xuân và người Phụ nữ tôi yêu”, quà tặng “Yêu thương cho em”...

Theo công bố của BTC lễ hội, tính đến ngày 2/3/2015, Lễ hội Xuân Hồng được xem là sự kiện hiến máu lớn nhất trên cả nước, tính trên lượng máu tiếp nhận được trong một ngày.

Q.Cường