Hút 5 lít dịch và chất lạ từ ngực người phụ nữ sau tiêm mỡ nhân tạo 20 năm
(Dân trí) - 20 năm sau khi tiêm "mỡ nhân tạo" ở nước ngoài, người phụ nữ phải đi cấp cứu với tình trạng biến dạng ngực kèm cảm giác căng tức, khó thở. Các bác sĩ đã rút được 5 lít dịch trong ngực bệnh nhân.
Biến dạng ngực sau thời gian dài tiêm "mỡ nhân tạo"
Khoảng 20 năm trước, vì mặc cảm vòng một nhỏ, chị H.T.N. (50 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã sang Trung Quốc theo lời giới thiệu của người quen để tiêm chất được quảng cáo là "mỡ nhân tạo" tại một cơ sở trôi nổi, không rõ quy trình y khoa.
Sau lần tiêm đó, cơ thể chị gần như không xuất hiện biến chứng nghiêm trọng suốt thời gian dài. Nhưng khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, ngực người phụ nữ bắt đầu căng tức, sưng to nhanh bất thường, gây đau và khó thở về đêm.
"Chỉ trong vài ngày, ngực tôi càng lúc càng nặng và cứng. Mỗi khi nằm xuống, tôi cảm giác như có một sức nặng đè chặt trước ngực, rất khó thở. Có những đêm tôi không thể nằm ngủ, phải ngồi bật dậy để thở và gần như thức trắng. Ngực cứ lớn lên và đau liên tục khiến tôi rất hoảng loạn", chị N. kể.
Ngay khi người phụ nữ nhập viện, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn bệnh viện ở TPHCM đã trực tiếp thăm khám và nhận định đây không còn đơn thuần là một vấn đề thẩm mỹ.

Bác sĩ theo dõi kết quả chụp chiếu hình ảnh vùng ngực của người phụ nữ (Ảnh: BV).
Theo đó, hai bên ngực bệnh nhân đã phì đại rõ rệt, căng cứng và đau nhiều. Chu vi vòng ngực đo được khoảng 115cm, trong khi kích thước một bên ngực khi bệnh nhân nằm lên tới khoảng 80cm.
Ê-kíp điều trị chỉ định hàng loạt phương tiện chẩn đoán nhằm đánh giá phạm vi tổn thương, bao gồm siêu âm màu, siêu âm tuyến vú và các xét nghiệm cần thiết. Theo kế hoạch, bệnh nhân cần được chụp cộng hưởng từ (MRI) để khảo sát sâu hơn sự phân bố của chất đã tiêm vào mô mềm và các cấu trúc lân cận.
Nhưng một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, khi kích thước vòng ngực quá lớn khiến bệnh nhân không thể thực hiện MRI theo kế hoạch. Lúc này, ê-kíp quyết định chuyển sang CT Scan vùng ngực, phổi, xương và mô lân cận, song song với chỉ định xét nghiệm máu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, phù hợp với tình trạng cơ thể đang có phản ứng viêm. Hình ảnh chụp chiếu ở ngực ghi nhận dịch lợn cợn, những vùng tụ dịch và cấu trúc mô biến đổi, cho thấy bệnh nhân đang đối mặt với biến chứng nặng cần được xử lý sớm.

Các bác sĩ phẫu thuật xử lý biến chứng trong đêm cho bệnh nhân (Ảnh: BV).
5 giờ phẫu thuật cân não, hút 5 lít chất lạ
Ca mổ được thực hiện khẩn cấp trong đêm. Thách thức lớn cho ê-kip điều trị là vừa phải xử lý ổ viêm, tiếp cận chất lạ và cắt lọc mô xơ bất thường, đồng thời phải bảo tồn tối đa mô lành.
"Sau khoảng 20 năm tiêm chất lạ, cấu trúc mô ngực của bệnh nhân đã bị chia cắt bởi hàng loạt vách xơ viêm dày, tạo thành nhiều khoang nhỏ chằng chịt giống như hệ thống "tổ ong". Một số tổ chức xơ rất dày, cứng chắc và lổn nhổn, xen giữa là dịch viêm, chất làm đầy tồn dư và những vùng mô đã biến đổi", TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung phân tích.
Ê-kíp mổ phải xử lý từng khoang một cách thận trọng, vừa cắt lọc mô viêm xơ, loại bỏ chất lạ và dịch tồn dư, vừa liên tục bơm rửa để làm sạch vùng tổn thương. Sau gần 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ từ hai bên ngực.
Hậu can thiệp, các ống dẫn lưu được đặt để tiếp tục đưa lượng dịch tồn dư ra ngoài và giúp bác sĩ theo dõi sát nguy cơ tái tụ dịch của bệnh nhân.

5 lít dịch được rút ra khỏi ngực bệnh nhân sau ca mổ (Ảnh: BV).
Từ trường hợp trên, bác sĩ Tú Dung khuyến cáo, người dân trước khi can thiệp thẩm mỹ cần biết chính xác chất gì được đưa vào cơ thể và có được phép sử dụng hay không.
Việc không xuất hiện biến chứng 10-20 năm sau can thiệp không đồng nghĩa với an toàn, bởi chất lạ có thể tồn tại âm thầm, gây viêm, nhiễm trùng hoặc xơ hóa và trở nên rất khó loại bỏ khi đã len lỏi sâu vào mô.
"Trường hợp của chị N. là lời cảnh báo về những chất tiêm được quảng cáo dưới tên gọi như "mỡ nhân tạo", "mỡ sinh học" hay "chất làm đầy vĩnh viễn".
Tên gọi không phải là bảo chứng an toàn. Người có nhu cầu làm đẹp cần biết rõ thành phần, nguồn gốc và giấy phép sử dụng của bất kỳ chất nào được đưa vào cơ thể, đặc biệt với silicone lỏng và các chất làm đầy không rõ nguồn gốc đã bị Bộ Y tế cấm", TS.BS Tú Dung nhấn mạnh.





