Hà Tĩnh:

Hưởng lương y sĩ, 106 bác sĩ hệ chuyên tu chịu thiệt thòi nhiều năm

(Dân trí) - Có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, có người đã có bằng chuyên khoa I đã làm bác sĩ từ 5-6 năm nay, thậm chí có người đã giữ chức vụ phó trưởng khoa, nhưng nhiều năm nay, 106 bác sĩ tại Hà Tĩnh vẫn chỉ được hưởng lương… y sĩ. Quyền lợi của người lao động bị thiệt thòi rất nhiều.

Thực trạng nêu trên được Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nêu ra tại một cuộc họp mới đây.

Theo ông Châu, toàn ngành y tế Hà Tĩnh hiện còn 106 bác sỹ hệ chuyên tu đang làm ở các bệnh viện đặc thù và bệnh viện tuyến huyện, như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh chưa được chuyển ngạch. Đáng chú ý số bác sỹ này đều đã được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ, có những người đã làm bác sĩ từ 5-6 năm nay.

Ông Châu cho biết, thực trạng này là rất thiệt thòi cho người lao động, vì nhiều trường hợp cùng công việc của bác sĩ trong một bệnh viện, nhưng bác sĩ hệ chuyên tu lại không được hưởng 30% phụ cấp của tỉnh theo Nghị quyết 03.

Bệnh viện Lao phổi Hà Tĩnh hiện có 6 bác sỹ chưa được chuyển ngạch, vẫn hưởng lương y sỹ.
Bệnh viện Lao phổi Hà Tĩnh hiện có 6 bác sỹ chưa được chuyển ngạch, vẫn hưởng lương y sỹ.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, Sở đã có nhiều kiến nghị với Sở Nội vụ và UBND tỉnh xem xét chuyển ngạch cho đội ngũ bác sỹ hệ chuyên tu này để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên đề nghị trên vẫn chưa có kết quả.

“Thực trạng này là rất bất hợp lý, kéo dài tình trạng này quả là rất thiệt thòi cho đội ngũ bác sỹ nêu trên. Bản thân đội ngũ bác sỹ này cũng không yên tâm công tác. Vì thế năm nào chúng tôi cũng có tờ trình đề nghị chuyển ngạch cho anh em, nhưng đến nay đề nghị trên vẫn chưa có kết quả”, ông Châu phản ánh.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, vừa qua Sở đã có đề nghị với UBND tỉnh, nếu tỉnh không cho chuyển ngạch như trước đây thì cần cho ngành tổ chức thi chuyển ngạch trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho đội ngủ bác sĩ này.

Về đề xuất nêu trên của lãnh đạo ngành y tế, trao đổi với Dân trí vào sáng ngày 24/5, ông Trần Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được ý kiến mới nhất của lãnh đạo ngành y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho Sở Nội vụ tỉnh tham mưu, sớm xử lí dứt điểm.

Theo ông Quang, thừa ủy quyền của Tỉnh, hiện Sở Nội vụ đang giao cho Giám đốc Sở Y tế chủ trì, rà soát, tổng hợp báo cáo số lượng, chuyên môn cụ thể của từng bác sĩ. Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước tỉnh về kết quả đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của bác sĩ.

“Quan điểm mà chúng tôi đưa ra là không phải tất cả 106 bác sĩ chuyên tu sẽ được chuyển ngạch, mà bác sĩ nào khung năng lực đủ trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa bệnh, được Giám đốc Sở Y tế cam kết về trình độ chuyên môn, thì cho chuyển ngạch. Những trường hợp chưa đáp ứng thì tiếp tục đào tạo, bồi bổ kiến thức, trước khi tham gia kỳ thi chuyển ngạch do Sở Y tế tổ chức", ông Quang nói.

Ông Quang cho biết, tinh thần xử lí tồn tại này của tỉnh là rất khẩn trương, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các bác sỹ để họ yên tâm cống hiến cho nhân dân.

Văn Dũng