Hoóc-môn tránh thai làm tăng gấp đôi nguy cơ lây nhiễm HIV

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu trường ĐH Washington công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases rằng phụ nữ sử dụng phương pháp tránh thai bằng hoóc-môn làm tăng gấp 2 lần nguy cơ nhiễm HIV-1 hoặc truyền vi-rút này sang bạn tính nếu họ bị nhiễm.

Hoóc-môn tránh thai làm tăng gấp đôi nguy cơ lây nhiễm HIV - 1


  

Các tác giả cho biết hơn 140 triệu phụ nữ trên toàn cầu sử dụng phương pháp tránh thai bằng Hoóc-môn, bao gồm tiêm hoóc-môn tác dụng kéo dài hoặc thuốc uống.

 

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm tìm hiểu xem liệu việc sử dụng phương pháp tránh thai bằng hoóc-môn có làm tăng nguy cơ nhiễm HIV ở phụ nữ hoặc truyền vi-rút sang bạn tình hay không.

 

3.790 cặp đôi (mỗi cặp sẽ có 1 người nhiễm HIV-1) từ Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Nam Phi, Rwanda, Kenya và Botswana đã tham gia vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy:

 

• Nguy cơ nhiễm HIV-1 tăng gấp đôi ở phụ nữ dùng phương pháp tránh thai bằng hoóc-môn.

 

• Nguy cơ cao hơn đáng kể ở những phụ nữ dùng phương pháp tránh thai bằng hoóc-môn dạng tiêm.

 

• Những phụ nữ sử dụng phương pháp tránh thai dạng tiêm dễ truyền vi-rút HIV-1 sang bạn tình gấp 2 lần so với những phụ nữ không tránh thai bằng hoóc-môn.

 

Jared Baeten, đồng tác giả, nghiên cứu nói: “Các kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với các chương trình kế hoạch hóa gia đình và phòng ngừa HIV-1, đặc biệt là ở những nơi có tỉ lệ nhiễm HIV-1 cao”.

 

Anh Khôi

Theo Healthday