Hơn 5.000 người tham gia “Hành trình đỏ năm 2019” tại Đắk Lắk

(Dân trí) - Ngày 18/6, Viện huyết học-truyền máu Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019 với chủ đề “Giọt máu hồng Tây Nguyên – Kết nối dòng máu Việt”.

Chương trình Hành trình đỏ, hiến máu tình nguyện được tổ chức lần thứ 6 tại tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức tại 3 huyện Cư M’gar, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ.

Hơn 5.000 người tham gia “Hành trình đỏ năm 2019” tại Đắk Lắk - 1
Hơn 5.000 người dân hăng hái đăng ký tham gia hiến máu

Trong ngày tổ chức hiến máu ở huyện Cư M’gar, hàng ngàn đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hăng hái đăng ký hiến máu tình nguyện tạo nên không khí của ngày Hội lớn. Cụ thể, trên 5.000 tình nguyện viên là các thanh niên, học sinh, công chức, viên chức và nhân dân tham gia.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ thu được khoảng 3.700 đơn vị máu cung cấp cho Ngân hàng máu của Viện huyết học – truyền máu Trung ương.

Hơn 5.000 người tham gia “Hành trình đỏ năm 2019” tại Đắk Lắk - 2
Hiến máu tình nguyện được xem như ngày Hội lớn của người dân

Bà H’Yim Kdoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Trưởng Ban tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa hết sức nhân văn và cao đẹp. Tỉnh sẽ tiếp tục duy trì kết quả đạt được trong công tác hiến máu tình nguyện. Tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền đến đông đảo tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu để tham gia cứu người.

“Những năm tới, UBND tỉnh vẫn sẽ tiếp tục kêu gọi không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cả nước”, bà H’Yim cho hay.

Thúy Diễm