Hơn 38 nghìn cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 38 nghìn cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý gần 6800 cơ sở với số tiền 15,8 tỷ đồng. Gần 91,6 nghìn mẫu thực phẩm cũng được kiểm nghiệm.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác ATTP 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 12/6, báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, về tình hình ngộ độc thực phẩm, toàn quốc ghi nhận 47 vụ ngộ độc thực phẩm làm 849 người mắc, 801 người nhập viện, 22 trường hợp tử vong. Nguyên nhân do vi sinh vật có 7 vụ, do độc tố tự nhiên 27 vụ và 13 vụ chưa xác định được nguyên nhân.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng kiểm tra gần 282.000 cơ sở, phát hiện hơn 38.100 cơ sở vi phạm về ATTP; xử lý gần 6.800 cơ sở với số tiền phạt gần 15,8 tỷ đồng. Ngoài các hình thức xử phạt chính, các địa phương còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động; đình chỉ lưu hành; tiêu hủy sản phẩm…

Các lực lượng chức năng đã kiểm nghiệm 91.533 mẫu thực phẩm, trong đó 6.422 mẫu không đạt chuẩn, chiếm 7%. Các chỉ tiêu hóa lý của những mẫu thực phẩm không đạt chủ yếu là do chứa hàn the, formaldehyde, Rhodamine B; rượu có hàm lượng Methanol, Aldehyt vượt quá quy định... 

Ngoài ra, các bộ ngành đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất theo chuyên ngành, qua đó, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về ATTP.

Theo đó, Bộ Y tế đã xử phạt 21 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 1,5 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra gần 6.500 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 574 cơ sở với tổng số tiền phạt 5,26 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 5.670 vụ việc, xử lý gần 3.600 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 9,3 tỷ đồng, trị giá tang vật thu giữ là hơn 19 tỷ đồng… 

Liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật, phản cảm, các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý về ATTP như Bộ Y tế, Công thương,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp thực hiện việc rà soát, lập danh mục các quảng cáo này; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định về lĩnh vực quản lý.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo, các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATTP dù trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo yêu cầu cần tăng cường các giải pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có tính răn đe, quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh việc thanh tra, xử lý các cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức vi phạm, cần có chế tài mạnh hơn, đặc biệt là trong việc thực hiện các biện pháp bổ sung như quyết định ngừng sản xuất, ngừng kinh doanh... đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về ATTP; từng bước hoàn thiện quy trình quản lý ATTP theo mức độ rủi ro như các mô hình tiên tiến trên thế giới.

Tú Anh