Đắk Lắk:

Hơn 32.000 thẻ BHYT học sinh sai ngày tháng sinh

(Dân trí) - Việc hơn 32.000 học sinh bậc tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đều có thẻ BHYT ghi ngày sinh, tháng sinh 1/1 thay vì ghi đúng ngày sinh khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng.

Phụ huynh lo bị làm khó

Đại diện BHXH cho rằng việc ghi sai hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh và sẽ làm lại thẻ nếu được yêu cầu.

Theo đó, BHXH Đắk Lắk tiến hành cấp thẻ BHYT cho các học sinh trên địa bàn tỉnh từ ngày 5/1/2015 với thời hạn khám chữa bệnh từ 1/1/2015 – 31/12/2015. Tuy nhiên, sau khi nhận thẻ BHYT rất nhiều phụ huynh đã thắc mắc trước việc thẻ ghi ngày tháng sinh của con em mình là không đúng và liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia BHYT hay không?

Hơn 32.000 thẻ BHYT có trùng ngày tháng 01/01của
học sinh gây xôn xao dư luận Đắk Lắk
Hơn 32.000 thẻ BHYT có trùng ngày tháng 01/01của học sinh gây xôn xao dư luận Đắk Lắk

Chị Hoàng Ngọc Hạnh, có con đang theo học tại trường TH Đinh Bộ Lĩnh (TP. Buôn Ma Thuột) thắc mắc, con gái mình sinh vào ngày 25/10/2004 nhưng thẻ BHYT lại ghi là sinh vào ngày 01/01/2004, chị cho biết bản thân cảm thấy khá khó chịu đối với việc sai sót này.

“Các giấy tờ thì nên ghi đúng để đảm bảo cho quyền lợi học sinh. Nếu đi khám bệnh mà bắt xuất trình cả giấy khai sinh của con tôi, chưa chắc họ đã cho con tôi được khám, việc . Việc sai như vậy tôi thấy phía phát hành thẻ hơi ẩu”, chị Hạnh trình bày.

Tương tự, chị Trần Thị Dung , có con đang học tại trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, khi con đưa thẻ BHYT về thì cũng thắc mắc việc ghi sai ngày tháng, và bất ngờ khi các học sinh của toàn lớp và cả trường đều sai ngày và tháng sinh.

“Ngày nay, trong các vấn đề liên quan tới giấy tờ chỉ cần sai 1 chút xíu là đã không được giải quyết huống hồ sai nhiều đến như vậy. Tôi chưa cho con đi khám BHYT nhưng nếu đi mà không được khám thì tôi sẽ có khiến nghị nhà trường để đòi lại quyền lợi cho con mình”, chị Dung khẳng định.

Tương tự nhiều trường học trên địa bàn thành phố như: TH Y Jút, THCS Lương Thế Vinh, TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Đinh Bộ Lĩnh, THCS Phan Bội Châu… đều có thẻ BHYT sai ngày tháng của học sinh.

Ông Nguyễn Đình Long - Hiệu trưởng trường THDL Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, nhà trường chưa hề nhận được phản ánh của phụ huynh về việc sai ngày sinh, tháng sinh làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh.

“Cô giáo phụ trách mảng BHYT của trường cho tôi biết năm trước ngày sinh và tháng sinh trong thẻ BHYT học sinh ghi ngày 00 tháng 00 nhưng vẫn không ảnh hưởng gì cả, năm nay thẻ BHYT lại ghi ngày tháng 01/01, cô có thắc mắc với BHXH thì được trả lời sẽ đều đáp ứng quyền lợi đầy đủ”, thầy Long cho hay.

Theo thống kê của BHXH TP. Buôn Ma Thuột, có tổng cộng 84 trường với số lượng 38.694 học sinh tham gia BHYT; trong đó, có 15 trường có cung cấp đủ ngày tháng năm sinh, số lượng học sinh được nhận thẻ ghi đúng ngày sinh tháng sinh là 2.318, có 32.077 học sinh thẻ BHYT ghi ngày tháng là 01/01 (còn lại 4.299 thẻ chưa phát hành).

Normal
Một phụ huynh cho biết con mình sinh 25/10/2004 nhưng thẻ ghi 01/01/2004

Không ảnh hưởng quyền lợi của học sinh

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Văn Sáng, Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, lỗi sai này do nhiều trường gửi không có ngày tháng mà chỉ có năm sinh nên có xảy ra sai sót và phần mềm nếu không có ngày sinh, tháng sinh mà chỉ có năm thì sẽ mặc định ngày tháng 01/01 và sai sót này không ảnh hưởng tới quyền lợi khám chữa bệnh đối với BHYT.

“Chúng tôi đã có văn bản gửi tất cả cơ sở khám chữa bệnh trước khi phát hành thẻ, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận các trường hợp chỉ có năm sinh sẽ ghi thành ngày tháng 01/01. Tất cả các trường hợp này đều được tiếp nhận khám chữa bệnh đầy đủ, không có vướng mắc gì”, ông Sáng nêu rõ.

Đồng thời, ông Sáng cũng cho biết, tại các cơ sở khám chữa bệnh thẻ BHYT đều có bố trí thường trực nhân viên của BHXH sẵn sàng giải quyết những vấn đề liên quan tới thắc mắc về BHYT. Phía BHXH sẵn sàng đổi lại các thẻ khi được yêu cầu và nếu để nguyên thì để nguyên thì cũng không ảnh hưởng quyền lợi.

Ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết: Về nguyên tắc thẻ BHYT phải đầy đủ và đúng thông tin của người hưởng bảo hiểm thì mới có hiệu lực. Trong trường hợp thẻ bảo hiểm của các em học sinh bị sai ngày tháng sinh như trên, nếu cơ sở khám chữa bệnh không yêu cầu thêm thì có thể chấp nhận căn cứ trên mã số thẻ.

“Tuy nhiên, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đề nghị xác minh giấy tờ chủ thẻ cần phải giấy tờ chứng minh như sổ hộ khẩu, thẻ học sinh....Theo quy định khi khám, chữa bệnh phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ học sinh) để xác thực được thông tin của đối tượng khám chữa bệnh”, ông Long nhấn mạnh.

Trương Nguyễn