Hơn 28 nghìn bệnh nhân nghèo sáng mắt nhờ hoạt động nhân đạo

(Dân trí) - Các bác sĩ không chỉ góp của mà còn góp công, cứu hơn 28 nghìn bệnh nhân có nguy cơ mù lòa. Hoạt động nhân đạo của Hội Nhãn khoa, TPHCM đang mang lại nhiều niềm vui cho những người nghèo không may bị đục thủy tinh thể cả trong và ngoài nước.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội Nhãn khoa TPHCM (ngày 10/8) trong 5 năm qua, hội đã vận động hơn 20 tỷ đồng thực hiện phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể giúp bệnh nhân nghèo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và giúp bệnh nhân nước bạn Lào và Campuchia.

Hơn 28 nghìn bệnh nhân nghèo sáng mắt nhờ hoạt động nhân đạo - 1
Nhiều bệnh nhân nghèo đã may mắn tìm lại ánh sáng nhờ hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

PGS.BS Nguyễn Hữu Chức, Chủ tịch Hội Nhãn khoa TPHCM cho hay, ngoài những hoạt động chuyên môn, nhiệm kỳ qua hoạt động cộng đồng và công tác phòng chống mù lòa được xem là điểm sáng của Hội Nhãn khoa TPHCM. Hội lấy Bệnh viện Mắt làm nòng cốt, phối hợp cùng khoa Mắt của các bệnh viện trung ương và địa phương… đã tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí giúp đồng bào nghèo, diện chính sách, vùng sâu vùng xa.

Theo đó, các bác sĩ ngoài sự hỗ trợ về vật chất còn dùng chuyên môn của mình, trực tiếp tham gia vào hoạt động thăm khám, phẫu thuật, điều trị cho người bệnh. Đến nay, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo do Hội triển khai đã phẫu thuật, điều trị đục thủy tinh thể cho hơn 28 nghìn lượt bệnh nhân nghèo, giúp họ tìm lại ánh sáng.

Được biết, hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo của hội sử dụng nguồn quỹ vận động từ các mạnh thường quân, vận hành độc lập trong việc giúp đỡ người bệnh, không sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế. Những bệnh nhân được Hội phẫu thuật miễn phí đã giúp bảo hiểm y tế tiết kiệm một phần ngân sách, tăng thêm cơ hội sẻ chia nguồn lực giúp bệnh nhân cần phải điều trị nhiều bệnh lý hiểm nghèo khác.

Vân Sơn