Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội: Nghề y là nghề phải học suốt đời
(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Hữu Tú hy vọng các học viên tốt nghiệp sau đại học sẽ tiếp tục phát huy chủ động, tự học. Đây là điều quan trọng nhất quyết định sự thành công của người thầy thuốc.
Trong 3 ngày (25-27/3), Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho 2.244 học viên thuộc 43 chuyên ngành khác nhau, với các bậc tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II, bác sĩ nội trú.
Trong đó có những chuyên ngành đặc biệt được Nhà nước quan tâm như hồi sức cấp cứu và chống độc, truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, lao, tâm thần…
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đây là một trong những sự kiện đào tạo lớn nhất của trường. 2.244 học viên sau đại học với 5 cấp bậc đã trải qua giai đoạn học tập rất vất vả, khó khăn.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: T.L).
"Tôi cũng biết rất nhiều bác sĩ đợi tấm bằng này mới hành nghề. Chính vì thế, ngày hôm nay mở ra giai đoạn rất mới của cuộc đời mỗi học viên", GS Tú nói.
Theo GS Tú, Trường Đại học Y Hà Nội là ngôi trường danh giá, là niềm mơ ước của tất cả các sinh viên sau đại học. Đầu vào của sau đại học rất khó, đặc biệt là chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, như với bác sĩ nội trú, số lượng trượt là 1/3 đến 1/2. Nhiều người thi đi thi lại mới trúng tuyển. Vì thế, ngày hôm nay là ngày không thể quên với tất cả các học viên.
"Với tấm bằng ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào vì sự cố gắng phấn đấu suốt thời gian qua, được học những gì tốt nhất từ các thầy cô, cơ sở đào tạo thực hành của nhà trường. Chúng ta đã có kỹ năng, kiến thức", GS Tú nhấn mạnh.
Ông cũng gửi lời chúc mừng đến các học viên, những người đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành chương trình học, góp phần làm nên thành công của nhà trường. Hơn 2.000 học viên tốt nghiệp chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế.
"Trong suốt quãng thời gian qua, chúng ta đã học được rất nhiều điều, có thể là những điều hoàn toàn mới nhưng với chuyên ngành của chúng ta thì chưa bao giờ là đủ.
Chúng ta phải tiếp tục phát huy, chủ động, tự học, đây là điều quan trọng nhất quyết định sự thành công của chúng ta sau này. Nghề y là nghề phải học suốt đời", GS Tú chia sẻ.

Đợt này, Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho 2.244 học viên thuộc 43 chuyên ngành khác nhau (Ảnh: T.L).
Khóa học có sự tham gia của nhiều học viên đến từ các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, từ Hà Giang đến Cà Mau, Cần Thơ, TPHCM… Đặc biệt, nhiều học viên từ Lào, Campuchia, Ukraine cũng theo học.
Trong đợt này, nhà trường tiến hành khen thưởng cho 2 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 7 chuyên khoa cấp II, 28 chuyên khoa cấp I và 10 bác sĩ nội trú đã đạt thành tích cao trong học tập và công tác tốt.
Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị giảng dạy có số lượng học viên sau đại học tốt nghiệp đông nhất cả nước trong hệ thống đào tạo khối ngành Y - Dược. Đây cũng là năm nhà trường tổ chức trao bằng cho số lượng học viên sau đại học đông nhất từ trước đến nay.
Khóa học đã góp phần đào tạo ra các cán bộ y tế có năng lực chuyên môn, kỹ năng tay nghề tốt và đạo đức nghề nghiệp tốt nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của hệ thống y tế Việt Nam.