1. Dòng sự kiện:
  2. Dịch cúm đầu năm 2025

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu trở thành trường top đầu châu Á

Nam Phương

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ vọng, trong tương lai, trường trở thành đại học top đầu của châu Á, trong top ít nhất 800 các trường đại học trên thế giới.

Trường Đại học Y Hà Nội là nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Chiều 26/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, trường được thành lập vào ngày 8/11/1902, đến nay đã được 123 năm. Sự ra đời của nhà trường chính là cái nôi của nền y học hiện đại Việt Nam. Trước đó, chúng ta chưa có cơ sở đào tạo khám chữa bệnh theo y học phương Tây. 

Trường Đại học Y Hà Nội cũng là trường đại học duy nhất của Việt Nam đã tham gia trọn vẹn vào hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc. 

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu trở thành trường top đầu châu Á - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống của Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: T.L).

Sau khi thống nhất đất nước, trường góp công xây dựng hệ thống các trường đại học y trên cả nước. Trường cũng xây dựng các phân hiệu tại Thái Nguyên, Tây Nguyên… Điểm quan trọng là trường là nơi khởi nguồn của y học hiện đại, vì sứ mệnh lịch sử, trường luôn tiên phong trong sự nghiệp đào tạo nghiên cứu khoa học. 

"Với vai trò trường tiên phong dẫn dắt đào tạo nguồn nhân lực y tế của đất nước, đến nay trường đã đào tạo hơn 70.000 bác sĩ cử nhân, bác sĩ chuyên khoa tiến sĩ, bác sĩ nội trú, thạc sĩ cho đất nước. Hầu hết nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn dài được đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội", GS Tú chia sẻ. 

Cũng theo GS Tú, trong giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện từ quản trị đến các chương trình đào tạo, luôn đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc tế, chú trọng đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.. 

GS Tú cho biết thêm, trường cũng chú trọng đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên xuất sắc để phấn đấu trở thành đại học top đầu của châu Á. Mục tiêu rất lớn của nhà trường là trở thành Đại học top đầu của châu Á, trong top ít nhất 800 trên thế giới.

Trường mong muốn vươn lên tầm cao mới, không chỉ là thương hiệu của Việt Nam mà của cả thế giới.  

Nhân dịp này, Trường Đại học Y Hà Nội cũng đề xuất cần chính sách đặc thù với hệ thống giáo dục của ngành y. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất và phân bổ quỹ đất để tăng quy mô đào tạo, khám chữa bệnh để phục vụ người bệnh, cộng đồng. 

Hiếm có trường đại học nào có bề dày lịch sử trên 100 năm 

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tích vẻ vang, rất đáng tự hào mà Trường Đại học Y Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Nhà trường có bề dày truyền thống hết sức đặc biệt, 123 năm. Trong hệ thống giáo dục, hiếm có trường đại học nào có bề dày lịch sử trên 100 năm. 

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu trở thành trường top đầu châu Á - 2

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của bao thế hệ thầy cô giáo, học trò Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: T.L).

Ông cũng ghi nhận sự cống hiến, hy sinh của cán bộ thầy cô, học trò của nhà trường đã xếp bút nghiên để lên đường chiến đấu. Nhiều người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, hy sinh xương máu, tinh thần. 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa y đức, vừa giáo dục tài năng chuyên môn, vừa là bản lĩnh người thầy thuốc. Đồng thời quan tâm tới y tế cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa. Ngành y cũng cần tập trung đổi mới, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, cần nhận thức sâu sắc những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế, ngày 24/2 vừa qua.

Đó là phải đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế, tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ; nâng cao y đức trong cán bộ y tế; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; tăng cường chuyển đổi số….

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chúc đội ngũ lãnh đạo, thầy cô giáo, thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ, người lao động của Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sức khỏe, khát vọng, luôn nỗ lực phấn đấu chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần cho sự vươn mình của đất nước.