Hiện tượng lông tơ ở lưng, vai và tay trẻ nhỏ
(Dân trí) - Con tôi đã được 6 tháng tuổi. Tóc cháu rất tốt nhưng không chỉ ở vùng đầu mà “tóc” còn phủ kín cả lưng, vai và tay của cháu. Điều này có bình thường? Có cách nào để loại bỏ những vùng “tóc” mọc không đúng chỗ này một cách an toàn?
Trả lời:
Những chiếc “tóc” mọc lung tung khắp người bé này được gọi là “lông tơ”. Nó bắt đầu “mọc” ở 3 tháng cuối thai kỳ và phần lớn tất cả các trẻ sinh ra đều có lớp lông tơ rất mịn này ở lưng, vai, tai và trán. Lớp lông tơ này thường rụng đi trong vòng 5 tuần đầu sau sinh, tuy nhiên ở một số trẻ, lớp lông tơ này vẫn tiếp tục “ở lại” thêm vài tháng.
Đến khi bé tròn 1 tuổi, phần lớn lớp lông tơ “thừa” này sẽ rụng hết. Một số ít vẫn phải sống chung với lớp lông tơ này đến tận khi 2 - 3 tuổi nếu trẻ có nước da sậm màu.
Di truyền cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu những phụ nữ khác trong gia đình bạn nhiều “tóc” thừa ở một số vùng trên cơ thể thì chắc chắn con gái bạn cũng sẽ được thừa hưởng gien này.
Nhiều người áp dụng các mẹo dân gian như lấy bột mỳ nhão, nước lá vông, nước nhọ nồi bôi lên người trẻ; uống sữa tươi, nước hoa hồng... để làm rụng các lông măng này. Tuy các cách trên khá phổ biến nhưng lại chưa hề được khoa học chứng minh. Đặc biệt, việc dùng sữa tươi để “tẩy” lông măng có thể gây ra các viêm nhiễm.
Vậy nên, tốt nhất là hãy lờ những vùng lông măng này đi, nhất là khi độ dài của chúng không thay đổi. Nếu các lông tơ này trở nên dày, dài và ngày càng sậm màu thì đó có thể là sự mất cân bằng của các hormon trong cơ thể và khi đó bạn cần đưa bé đến gặp bác sĩ ngay.
Minh Thu