Hà Tĩnh:

“Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”!

(Dân trí) - Với tinh thần “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, hơn 1.500 cán bộ đoàn viên tại Hà Tĩnh đã tham gia hiến máu cứu người.

Ngày 5/1/2020, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các ngành đã tổ chức ngày “Chủ nhật Đỏ”.

“Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”! - 1

Hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên...tham gia hiến máu

Từ 7h sáng, hơn 1.500 người gồm: đoàn viên, thanh niên, bạn trẻ, công chức, viên chức tập trung đến hiến máu tình nguyện trong ngày hội "Chủ nhật Đỏ".

Ông Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, trong năm 2019, kết quả vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.000 đơn vị.

Trong đó các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 30 đợt hiến máu với sự tham gia của 15.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên và 18 câu lạc bộ máu sống cấp huyện. Đáng trân trọng hơn là từ thực tiễn phong trào này đang có sức lan tỏa, có những tấm gương điển hình tham gia hiến máu từ 10 - 20 lần.

Cùng với đó không ít bạn trẻ và người dân đã tự hiến máu trực tiếp mà không quản đường xá xa xôi để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

 “Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Hằng ngày, hằng giờ vẫn có hàng ngàn bệnh nhân đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, đang cần được truyền máu. Dòng máu chảy trong cơ thể để duy trì sự sống, những người bệnh đang cần sự giúp đỡ thì nó càng trở nên thiêng liêng và cao cả hơn. Vậy nên, mỗi bạn trẻ, thanh niên, tình nguyện cần đẩy mạnh phong trào với thông điệp: “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, Bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ.

Theo tổng hợp của tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, ngày "Chủ nhật Đỏ" đã tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu.

Xuân Sinh