Hành trình cho cuộc sống mãi xanh

Nhìn dáng vẻ lịch lãm của “Quý ông Nam Bộ” Mai Văn Đặng cất cao giọng hát, thể hiện những bài hát trữ tình lãng mạn không mấy ai nghĩ rằng, ông đang trong quá trình trị liệu bệnh ung thư.

Với nghệ sĩ Mai Văn Đặng, từ khi phát hiện ra mình bị căn bệnh hiểm nghèo, ông đã không xuống tinh thần, trái lại ông còn đứng lên để chiến đấu vững vàng.

11 tháng không tìm ra bệnh

Ông kể “Từ đầu năm 2011, sức khoẻ tôi bắt đầu có vấn đề, nhất là về tiêu hoá, khi thì táo bón, khi thì tiêu chảy. Có một lần, khi đi tiêu, tôi ra máu tươi dữ dội. Sau đó, phân tôi có màu đen và dần dần rất khó đi tiêu”. Sức khoẻ của ông từ đó yếu đi. Ông bắt đầu đến khám ở nhiều bệnh viện, bác sỹ vẫn không tìm ra bệnh.

“Có lẽ sai lầm của tôi là mỗi lần bị đau ở vùng bụng trái, tôi lại cho rằng vết mổ thoát vị bẹn ngày xưa của mình tái phát, nên uống thuốc giảm đau. Và mỗi lần đi khám nơi này nơi kia, tôi lại đưa hồ sơ bệnh án cũ. Có thể vì vậy mà bác sỹ cứ lặp lại chẩn đoán cũ”.

Cho đến tháng 11/2011, khi không đi tiêu tiểu được vài tuần, bụng trướng đau, không còn sức để ăn, để uống, ông đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định khám. Ở đây, ông được bác sỹ yêu cầu nhập viện để mổ. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Vài ngày sau, bác sỹ cho hay ông bị ung thư đại tràng giai đoạn 3, với khối u rất lớn, phải cắt bỏ ngay. Khối u chèn ép gây hoại tử một đoạn ruột non phải cắt bỏ, đồng thời chèn vào bàng quang gây khó tiểu.

NS. Mai Văn Đặng cháy hết mình trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
NS. Mai Văn Đặng cháy hết mình trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

12 tháng kiên trì để chiến thắng

Sau 6 tháng, với 8 lần vào thuốc hóa trị, bệnh của ông đã thuyên giảm 60-70%. Sau đó, ông tiếp tục lần trị liệu thứ 2. Đến cuối năm 2012, ông được đề nghị mổ để đưa ruột vào lại cơ thể, dù bác sỹ cho biết cơ hội sống của ông chỉ khoảng 20%. Nhưng ông không mất niềm tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống “Cho dù cơ hội chỉ là 1%, tôi vẫn mong bác sỹ mổ. Tôi là một con người gắn liền với xã hội, với biết bao nhiêu công việc đang chờ”.

Kết quả thật đáng mừng: đến tháng 2/2013, ông gần như khỏi bệnh. Để kiểm tra sức khỏe, ông đã thử sức bằng chuyến đi liên tục 700km xuống Kiên Giang. 2 tuần sau, ông lại tham gia chuyến du lịch xuyên Việt mười mấy ngày, có ngày đi rong ruổi cũng gần 1000 km, ông vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.

NS. Mai Văn Đặng cháy hết mình trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
NS. Mai Văn Đặng và NS. Anh Vũ sẽ đồng hành cùng bệnh nhân ung thư và người thân trong ProSure Walk 2013.

Và Tiếng hát mãi xanh

Hỏi thêm mới thấy sự may mắn của ông không phải tự nhiên. Đã gần 7 năm qua, sáng nào ông cũng dành nửa tiếng để đi bộ , 30 phút để luyện khí công và 25 phút hành thiền. Nhờ tập thiền, ông luôn nhìn ra điểm sáng ngay trong phần tối của cuộc sống, và vì thế khi bị ung thư ông rất lạc quan, yêu đời, vẫn gắn bó với công việc dù tuổi đã cao.

Khi mới phẫu thuật cắt u, nghệ sỹ Mai Văn Đặng đang tham dự cuộc thi Tiếng hát mãi xanh năm 2012, ông tham gia thi khi ruột vẫn để ở ngoài. Cho đến lúc lọt vào chung kết top 10, cũng là đợt vào thuốc nặng, ông chịu không nổi nữa mới ngưng thi. Kỳ thi Tiếng hát mãi xanh năm 2013, ông lại tiếp tục dự thi, kết quả là ông đã đạt được giải nhất cho dòng nhạc trữ tình lãng mạn.

Ngoài tập luyện, giữ tinh thần thoải mái, về dinh dưỡng, ông cho biết “chỉ ngừng ăn khi cơ thể hết đói”. Ngay trong thời ký hoá trị, dù miệng vừa nhạt, vừa đắng, ông cũng cố gắng ăn được đủ ½ - 1 chén, ăn bù nhiều rau, đạm. Hiện tại, ông chỉ ăn mỗi bữa 1 chén, dù thấy ngon cũng không cố ăn thêm. Vợ ông biết ý nên trong thời kỳ hoá trị, bà luôn chọn nấu những món ông thích ăn. Thuốc thì mỗi ngày con đều nhắc, lấy sẵn thuốc vào hộp cho mỗi lần uống. Theo ông, bí quyết khỏi bệnh là phải tập luyện, dinh dưỡng tốt và thoải mái tinh thần, có sự động viên sát cánh của người thân.

Câu chuyện chống chọi căn bệnh này của ông. Người xuất sắc nhất cuộc thi tiếng hát mãi xanh 2013, sẽ được chính nhân vật kể lại trong chương trình "Cùng đồng hành chiến thắng ung thư" vào ngày 25/08/2013 tới đây.

Hoàng Mai

Hãy đồng hành cùng nghệ sỹ Mai Văn Đặng và nghệ sỹ hài Anh Vũ trong chương trình "Cùng đồng hành chiến thắng ung thư" để được tiếp thêm sức mạnh vượt qua sụt cân, suy mòn, chiến thắng ung thưvào 7h30 sáng Chủ nhật, 25/08 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP HCM. Đây là chương trình hàng năm dành cho bệnh nhân , người thân và những người quan tâm đến cuộc chiến chống lại căn bệnh Ung thư do Hội Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp với nhãn hàng ProSure tổ chức.

Đến với chương trình, người tham gia cũng sẽ được TS.BSVũ Văn Vũ, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh Viện Ung bướu TP.HCM trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến bệnh ung thư và việc điều trị. Đăng ký tham dự chuơng trìnhqua hotline 1900 1519, www.prosure.com.vn hoặc email: info@prosure.com.vn.