Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

Tú Anh

(Dân trí) - Sáng 19/8, 122 y bác sĩ BV Phụ sản Trung ương lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19. BV Bạch Mai, BV Mắt Trung ương, Bệnh viện E... cũng tiếp tục chi viện các đoàn tiếp theo vào miền Nam.

Sáng 19/8, 122 cán bộ viên chức Bệnh viện Phụ sản Trung ương xuất quân vào miền Nam chống dịch Covid-19. Đây là đoàn thứ 2 của bệnh viện vào chiến tuyến chống dịch Covid-19.

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 1

Động viên đoàn lên đường, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các nhân viên y tế để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ TPHCM và các tỉnh miền Nam vượt qua giai đoạn khó khăn lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Theo PGS Cường, đứng trước đại dịch Covid-19 đang phức tạp, việc chi viện này vừa là trách nhiệm cao cả của người thầy thuốc, vừa là cái tâm, y đức của các chiến sĩ áo trắng trước dịch bệnh.

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 2

Những cái ôm chặt của đồng nghiệp động viên các y bác sĩ lên đường vào miền Nam chống dịch.

"Tiễn 122 cán bộ nhân viên vào nơi tuyến đầu, với tôi như tiễn những người thân vào nơi chiến tuyến chống "giặc Covid-19", xác định có nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, nhưng đó là trách nhiệm, y đức của người thầy thuốc trước những bệnh nhân đang cần được trợ giúp", PGS Cường nói.

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 3

PGS.TS Trần Danh Cường tiễn đoàn cán bộ lên đường vào miền Nam chống dịch.

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết thêm, bệnh viện sẽ luôn sẵn sàng tổ chức thêm các đoàn chi viện khác, cung cấp nhân lực, vật lực chống dịch. "Tôi mong cả đoàn đi an toàn tuyệt đối, hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì miền Nam thân yêu, chiến thắng Covid-19 trở về mạnh khỏe".

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 4

Tiễn đoàn lên đường, Giám đốc bệnh viện đã tặng đoàn 120 triệu đồng và một số đơn vị, lãnh đạo các đơn vị đã trao quà hỗ trợ, động viên và chúc đoàn lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trưa 18/8, gần 200 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai do GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn tiếp tục lên đường chi viện cho Bệnh viện dã chiến 16, TP. Hồ Chí Minh - Nơi Bệnh viện Bạch Mai đang vận hành, quản lý Trung tâm Hồi sức cấp cứu người bệnh Covid-19 có quy mô 500 giường.

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 5

Đây là lần xuất quân lần thứ 5 của Bệnh viện Bạch Mai lên đường vào chi viện cho TPHCM.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Biến chủng Delta đã gây ra một làn sóng vô cùng thảm khốc, mức độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh và nguy hiểm. Tuy nhiên, với một niềm tin tất thắng và tinh thần "Vững tin Bạch Mai", GS.TS Nguyễn Quang Tuấn chúc đoàn công tác khỏe mạnh, chân cứng đá mềm, kiên gan bền chí, quyết tâm chiến thắng trở về.

Bệnh viện Mắt Trung ương với 51 thành viên cũng đã xuất phát lên đường vào miền Nam chống dịch.

Hàng trăm thầy thuốc Thủ đô tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch - 6

Tất cả các thành viên trong Đoàn nở nụ cười rạng rỡ, tự tin trước giờ lên đường, những bước chân nhiệt huyết quyết tâm và dứt khoát…

Bộ Y tế cho biết tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử gần 13.500 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại TP HCM và các địa phương khu vực phía Nam. Các chuyên gia và lãnh đạo các vụ cục của Bộ Y tế đã được huy động hỗ trợ TP Thủ Đức và 24 quận, huyện trên địa bàn TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ…