Huế:

Hàng trăm nữ sinh viên bỡ ngỡ khi nghe kiến thức về sức khỏe sinh sản

(Dân trí) - Từ ngày 12/3 đến 29/5 tại trường Đại học Ngoại ngữ Huế diễn ra khóa tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho sinh viên toàn trường.

Dưới sự giảng dạy chuyên nghiệp từ các chuyên gia về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục từ trường Đại học Y Dược Huế, khóa tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu về các vấn đề sức khỏe tâm lý, tâm thần, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho sinh viên. Các buổi tập huấn đều diễn ra cuối tuần, thuận lợi không ảnh hưởng việc học của SV.

Trong buổi đầu tiên, 583 sinh viên đã tìm hiểu về các vấn đề trong sức khỏe sinh sản là: làm mẹ an toàn, kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, phòng các bệnh lây qua đường tình dục, phòng các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, phòng ung thư vú và ung thư sinh dục, phòng và điều trị vô sinh, giáo dục tình dục…

Đa số các em sinh viên (phần lớn là nữ sinh) đều tỏ ra bỡ ngỡ, ngại ngùng, đỏ mặt thậm chí mắc cỡ che mặt khi nghe các chuyên gia đề cập đến các khái niệm và nội dung trên. Phần lớn do các em chưa tìm hiểu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục nên có biểu hiện như vậy. Tuy nhiên, về cuối buổi học, sự thoải mái đã dần bộc lộ, các em sinh viên đã tỏ ra thích thú khi biết được nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Các nữ SV trường Đại học Ngoại ngữ Huế bỡ ngỡ và ngại ngùng ở buổi tư vấn về sức khỏe sinh sản
Các nữ SV trường Đại học Ngoại ngữ Huế bỡ ngỡ và ngại ngùng ở buổi tư vấn về sức khỏe sinh sản

Tập huấn sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho SV sẽ giúp các em có kiến thức để xử lý tốt các vấn đề này trong cuộc sống về lâu dài
Tập huấn sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho SV sẽ giúp các em có kiến thức để xử lý tốt các vấn đề này trong cuộc sống về lâu dài

Đại Dương