Thanh Hóa:

Hàng trăm người dân “vùng thuốc trừ sâu” đi khám sức khỏe

(Dân trí) - Sáng ngày 10/10, đoàn bác sỹ của Bộ Y tế phối hợp với bệnh viện Đa khoa, bệnh viên Nhi Thanh Hóa đã về Trung tâm y tế xã Yên Lâm, huyện Yên Định, trường Tiểu học xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy để khám sức khỏe cho người dân trong vùng “thuốc trừ sâu”.

Biết tin có đoàn bác sỹ từ Bộ Y tế về khám sức khỏe cho người dân, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Yên Lâm, xã Cẩm Vân đã tập trung đến các địa điểm tổ chức khám và tư vấn chữa bệnh để đăng ký.

 Các bác sỹ đang khám bệnh cho người dân “vùng thuốc trừ sâu”.
 Các bác sỹ đang khám bệnh cho người dân “vùng thuốc trừ sâu”.

Mặc dù đã có nhiều đoàn bác sỹ về khám, tư vấn cho người dân “vùng thuốc trừ sâu”, nhưng vẫn chưa yên tâm về tình trạng sức khỏe của mình, nên hàng trăm người dân vẫn tập trung đến chật cứng các địa điểm khám bệnh.

Bà Đoàn Thị Khánh (sinh năm 1957), thôn Cao Khánh, xã Yên Lâm cho biết: “Hôm qua nghe tin của đài truyền thanh của xã phát, biết sẽ có đoàn bác sỹ ở Bộ Y tế về khám sức khỏe cho dân, nên 6h sáng nay tôi đã ra trạm y tế xã để chờ”.

Chương trình khám sức khỏe của Bộ Y tế phối hợp cùng bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh viện Nhi Thanh Hóa sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 10/10 đến ngày 13/10, các bác sỹ sẽ trực tiếp khám và tư vấn cách chữa bệnh cho người dân.

 Cháu Nguyễn Văn Thiên lúc mới sinh ra đã nổi mẩn đỏ khắp người.
 Cháu Nguyễn Văn Thiên lúc mới sinh ra đã nổi mẩn đỏ khắp người.

Ngay trong sáng nay, đoàn bác sỹ đã chia làm 2 địa điểm khám bệnh cho người dân, địa điểm thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm y tế xã Yên Lâm, trong buổi sáng thì tại xã Yên Lâm sẽ khám cho người dân thuộc 2 thôn Thắng Long và Cao Khánh. Địa điểm thứ hai là trường Tiểu học xã Cẩm Vân, đây cũng là lần đầu tiên người dân xã Cẩm Vân được đoàn bác sỹ đến khám sức khỏe và tư vấn chữa bệnh.

Theo ông Đào Hồng Quyết, Trưởng trạm y tế xã Yên Lâm cho biết: “Tại trung tâm y tế xã Yên Lâm có 24 bác sỹ, trong đó có 12 bác sỹ của Bộ y tế, 6 bác sỹ của bệnh viện Đa khoa tỉnh và 6 người của bệnh viện Nhi Thanh Hóa về khám sức khỏe cho người dân. Để thuận tiện nên đợt khám lần này, chúng tôi chia theo từng thôn đến khám”.

Ngay trong sáng nay hàng trăm người dân của hai thôn Thắng Long và Cao Khánh đã gác lại toàn bộ công việc để đến Trung tâm y tế xã khám bệnh. Đông nhất vẫn là các cháu nhỏ, người già và phụ nữ.

 Người dân đến khám chất cứng các địa điểm.
 Người dân đến khám chất cứng các địa điểm.
 Người dân đến khám chất cứng các địa điểm.

Chị Quách Thị Hương, thôn Thắng Long, xã Yên Lâm cho biết: “Con nhà tôi mới được 9 tháng, lúc mới sinh ra đã nổi nốt đỏ khắp người, đã chạy chữa khắp nơi mà không ra bệnh. Mấy lần đoàn bác sỹ về đây lần nào tôi cũng mang cháu ra khám, hy vọng tìm ra bệnh”.

Sau khi khám chữa bệnh cho người dân ở hai xã Yên Lâm, huyện Yên Định, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, đoàn bác sỹ của Bộ Y tế sẽ sang xã Cẩm Tâm để tiếp tục khám sức khỏe và tư vấn cho người dân.

Đức Văn - Duy Tuyên