Hàng chục trẻ chấn thương cận Tết: Té xe đạp điện, bé gái vỡ thận nguy kịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khi đang chạy xe đạp điện, bé gái té và va đập vùng hông phải xuống đường, gây nên tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 12/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, những ngày qua bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Điển hình là trường hợp của bé T.T. (14 tuổi), nhập viện trong tình trạng tổn thương sợi trục sọ não, đa chấn thương vùng mặt. Khai thác bệnh sử, trước đó bé đi xe máy và bị xe tải tông trực diện. Sau tai nạn, bé hôn mê, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 4 ngày, sau đó chuyển lên tuyến trên với chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng 2, khoa Cấp cứu ghi nhận đồng tử 2 bên của bé giãn 2,5mm, phản xạ ánh sáng yếu cùng đa vết thương vùng mặt. Bệnh nhi được điều trị thở máy, chống phù não, truyền dịch. Hiện tại, huyết động bé ổn định, không dùng vận mạch và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức.

Hàng chục trẻ chấn thương cận Tết: Té xe đạp điện, bé gái vỡ thận nguy kịch - 1

Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Một trường hợp khác là của bé C.T. (15 tuổi), bị té xe đạp điện va đập vùng hông phải xuống đường. Sau tai nạn, bé được đưa vào phòng khám tư khâu vết thương, siêu âm phát hiện có dịch màng bụng. Khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi đau bụng nhiều, sốc, được bù dịch, truyền hồng cầu lắng.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã hội chẩn với chuyên khoa Ngoại - Niệu, cho bệnh nhi chụp CT bụng, ghi nhận chấn thương thận phải độ 4. Bé gái được chuyển vào phòng mổ khâu cầm máu thận phải, dẫn lưu màng phổi để xử lý tình trạng tràn máu màng phổi 2 bên và cắt lọc các mô hoại tử dưới thận.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc tích cực, đến nay bé tỉnh, giảm đau, sinh hiệu tạm ổn.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Kiều, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin, tính từ ngày 25/12/2023 đến nay, khoa đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ bị chấn thương. Chiếm nhiều nhất là những ca chấn thương đầu, chấn thương tay chân do tai nạn giao thông.

Hàng chục trẻ chấn thương cận Tết: Té xe đạp điện, bé gái vỡ thận nguy kịch - 2

Nhiều trường hợp bị chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, phải chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị dài ngày (Ảnh: Hoàng Lê).

Bên cạnh các tai nạn do trẻ lớn tự chạy xe không xử lý tình huống tốt, còn có những cháu nhỏ được người nhà chở rồi va quẹt với các phương tiện khác. Nhiều tình huống phụ huynh sử dụng chất có cồn và không kiểm soát được tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nên sự cố đáng tiếc.

Bác sĩ Kiều cho biết thêm, tai nạn khi xảy ra có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Đặc biệt, có những trường hợp chấn thương sọ não, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở trẻ khi tham gia giao thông. Khi đi cùng con, người lớn hãy chú ý quan sát, sử dụng biện pháp bảo vệ như đội mũ bảo hiểm, tránh chở 2-3 người, vượt đèn đỏ, không lái xe khi đã uống rượu bia và luôn chấp hành luật giao thông để trẻ noi theo.