Đồng Nai:

Hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn chiều tại công ty

(Dân trí) - Sau khi dùng bữa cơm chiều tại công ty, hàng trăm công nhân có dấu hiệu đau bụng, nôn ói hàng loạt, gần 100 người đã phải đưa đến bệnh viện cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm.

3-1447774666891

Các công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Vụ việc xảy ra vào chiều 17/11, tại công ty TNHH TM-DV-SX Chánh Ích (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày hơn 200 công nhân đã ăn cơm chiều tại công ty để tiếp tục làm tăng ca. Khoảng 1 tiếng sau, các công nhân bắt đầu cảm thấy khó chịu, đau bụng rồi lăn ra ngất xỉu hàng loạt, khoảng 70 công nhân có dấu hiệu khá nặng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Một công nhân cho biết, thực đơn trong bữa ăn chiều gồm các món: cơm, trứng chiên thịt và canh rau. Chị Nguyễn Thị Thoa (công nhân của công ty Chánh Ích) cho bết, trong ngày 16/11, hàng trăm công nhân đã đình công vì công ty cắt các khoảng lương thưởng, chế độ đãi ngộ, đến sáng hôm nay công ty mới năn nỉ công nhân vào làm và hứa thương lương lại.

“Buổi trưa chúng tôi cũng ăn cơm tại công ty nhưng không bị sao, đến bữa cơm chiều thì nghe cơm có mùi lạ nhưng mọi người vẫn ăn vì không ăn sẽ không đủ sức để vào làm tăng ca (công ty không cho mua đồ ở ngoài mang vào). Sau khi ăn xong khoảng một tiếng thì mọi người bắt đầu cảm thấy nhức đầu, choáng váng, đau bụng rồi lăn ra xỉu”, chị Hoa kể lại.

Đến 21h đêm 17/11, nhiều công nhân vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện
Đến 21h đêm 17/11, nhiều công nhân vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện

Bác sỹ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết: Đến 21h cùng ngày có hơn 59 công nhân của công ty Chánh Ích nhập viện cấp cứu, sau khi được chữa trị, các công nhân đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang được theo dõi. Căn cứ vào các triệu chứng, bước đầu xác định nguyên nhân có thể do ngộ độc thực phẩm.

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung cũng có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh để trực tiếp chỉ đạo. Theo ông Trung, ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm việc với công ty để lấy mẫu thức ăn kiểm tra hàm lượng vi sinh, tìm nguyên nhân ngộ độc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Vĩnh Thủy

Hàng chục công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn chiều tại công ty - 3