Hàn Quốc: Đua tăng chiều cao cho trẻ

(Dân trí) - “Sẽ ổn thôi con. Nó sẽ giúp con trở nên xinh và cao hơn, giống như Cinderella vậy”, mẹ của cô bé Moon Bo-in dỗ dành trong khi bác sĩ châm những chiếc kim châm cứu ở khoé miệng, cổ tay và da đầu cô bé.

 Ám ảnh bởi sự công nhận của xã hội rằng chiều cao rất quan trọng đối với thành công, các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc đang dùng mọi cách để tăng chiều cao của con cái mình, từ đó mà sinh ra hàng trăm phòng khám với dịch vụ bơm hormone, chữa trị theo cách thức truyền thống phương Đông và những bài thể dục đặc biệt. 

 

“Trong xã hội của chúng tôi, vẻ bề ngoài là tất cả. Tôi sợ rằng con gái mình thấp hơn các bạn cùng lứa của nó. Tôi không muốn nó bị cười nhạo và mất tự tin vì chiều cao của mình” Cô Seo Hye-Kyong, mẹ của bé Moon nói.

 

Cô Seo tốn 770$ /tháng vào việc điều trị cho con gái và cậu con trai 4 tuổi ở phòng khám Hamsoa. Phòng khám này có 50 chi nhánh trên khắp đất nước và cung cấp dịch vụ kết hợp giữa châm cứu, dầu thơm và thuốc bổ dùng 2 lần/ngày có chứa nhung hươu, sâm và những dược thảo khác. 

 

Bác sỹ Shin Dong-gil của phòng khám Hamsoa nói: “Các bậc cha mẹ mong muốn tăng thêm cho con mình 10cm chiều cao hơn là để lại cho chúng 1 tỷ won. Nếu bạn nhìn một đứa trẻ như một cái cây thì những gì chúng tôi đang làm là cung cấp cho nó đúng loại đất, đúng loại gió, đúng loại ánh sáng nó cần để giúp nó lớn lên. Chúng tôi giúp trẻ em ăn ngon miệng, ngủ ngon và sống điều độ để chúng phát triển tốt hơn”.

 

Hàn Quốc: Đua tăng chiều cao cho trẻ - 1

Kim Se-hyun đang được kéo dài xương sống trên 1 thiết bị đặc biệt

Ở một phòng khám khác, Kim Se-hyun, học lớp 5, đang đi bộ trên một máy tập thể dục với thân mình bọc trong dây nịt treo lơ lửng từ một thanh thép ở phía trên đầu. Thiết bị này được dùng để  kéo dài xương sống của cô bé và cho phép tập thể dục với ít áp lực được đặt lên chân hơn.

 

Hai chị em Kang Hyon-sung (5 tuổi) và Kang Hyon-hee (7 tuổi) đang nằm trên một máy tập đặc biệt trong bài thể dục giúp tăng chiều cao ở phòng khám Seojung, Seoul

 

Những đứa trẻ thấp thường bị tẩy chay.”, Park Ki-won, người điều hành phòng khám Seojung, nói.

 

Sự quan tâm về vấn đề này cũng đang gia tăng khi có những cảnh báo rằng các phòng  khám giúp tăng trưởng chiều cao đã hứa hẹn nhiều hơn là việc họ có thể thực sự làm được. Yoon Myoung, một  nhà nghiên cứu nổi tiếng của tổ chức Consumers Korea (bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng), cùng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đã điều tra những phòng khám này và khuyên các bậc cha mẹ không nên quá tin tưởng vào chúng.

 

“Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy sự điều trị này thực sự hiệu quả. Họ đã sử dụng những quảng cáo mang tính phóng đại và thậm chí là lừa gạt để thu hút các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, các gia đình Hàn Quốc thường chỉ có một con và họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho con mình”, cô Yoon nói.

 

Cũng giống như bất kỳ một phương pháp làm đẹp hay bảo vệ sức khoẻ nào được quảng cáo là “kỳ diệu”, các bậc cha mẹ cần cẩn thận hơn với những phòng khám giúp tăng trưởng chiều cao để bảo vệ sức khoẻ cho con cái mình.

 

Kim Chi

Theo The New York Times