Hải Phòng lo ngại nguồn bệnh từ người đến quán karaoke, không khai báo y tế

An Nhiên

(Dân trí) - Việc chưa xác định được nguồn lây khiến TP Hải Phòng lo ngại, F0 đang mất dấu có thể là đối tượng liên quan đến các quán karaoke từng có các ca bệnh nhưng không khai báo y tế.

Hải Phòng lo ngại nguồn bệnh từ người đến quán karaoke, không khai báo y tế - 1

Hải Phòng lo ngại F0 đang mất dấu có thể là những người liên quan đến các quán karaoke nhưng không khai báo (ảnh minh họa).

Trao đổi với PV Dân trí hôm nay (ngày 19/5), bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 TP Hải Phòng cho biết, việc chưa xác định được nguồn lây cho bệnh nhân N.T.T.N. (giáo viên trường THPT Ngô Quyền) khiến ngành y tế thành phố lo ngại.

TP Hải Phòng nhận định có thể nhiều đối tượng liên quan đến các quán karaoke trên địa bàn chưa khai báo y tế đã trở thành F0 mất dấu trong cộng đồng.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó ngày 18/5, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng, bà Xanh đã đề cập đến bệnh nhân Đ.D.T. (32 tuổi, ở tỉnh Hải Dương). Theo đó, bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Lào về và đã ở cùng bệnh nhân N.T.T (21 tuổi, cũng ở Hải Dương), trong 10 ngày (từ 24/4 đến 4/5), tại nhiều khách sạn. Trong khi bệnh nhân N.T.T. là nữ tiếp viên của một quán karaoke, hàng ngày đều đi làm và tiếp xúc với nhiều người.

"Vấn đề đáng lo ngại là những người liên quan đến các quán karaoke từng có ca nhiễm nhưng không khai báo và trở thành F0 mất dấu. Chúng tôi cũng sợ nhất là F0 ở cộng đồng nhưng không biết. Do vậy, chưa biết cụ thể nguồn lây cho bệnh nhân N.T.T.N. từ đâu", bà Xanh nói.

Hải Phòng lo ngại nguồn bệnh từ người đến quán karaoke, không khai báo y tế - 2

Phong tỏa tổ dân phố nơi BN N.T.T.N sinh sống

Bệnh nhân N.T.T.N. có biểu hiện sốt từ ngày 14/5, đến ngày 17/5 đi xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong suốt thời gian này, hàng ngày bệnh nhân N. chỉ tiếp xúc với người thân. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, 6 người thân trong gia đình bệnh nhân đều âm tính. Bà Xanh cho rằng, cần phải làm xét nghiệm kháng thể đối với cả 6 người này.

Bà Xanh cho biết, xét nghiệm kháng thể sẽ chứng minh được người thân bệnh nhân N. từng mắc Covid-19 hay chưa. Tuy nhiên, những người này dù khỏi bệnh nhưng trước đó có thể đã lây cho bệnh nhân N.

Được biết, ngành y tế thành phố Hải Phòng đã lấy mẫu của các trường hợp trên để xét nghiệm kháng thể nhằm có thêm căn cứ xác định nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân.

Ngành y tế Hải Phòng cũng đã lấy mẫu giải trình tự gen để xác định virus bệnh nhân N.T.T.N nhiễm thuộc chủng nào. Từ đó có thêm căn cứ xác định nguồn lây nhiễm.

Về nguồn lây nhiễm từ Cát Bà, đại diện ngành y tế TP Hải Phòng cho biết, căn cứ trên xét nghiệm bệnh nhân này nhiễm trong vòng từ 7 đến 10 ngày trước, trong khi gia đình bệnh nhân đi Cát Bà từ ngày 29/4 nên nguy cơ lây từ đây không cao.