“Hai lúa” Trung Quốc sáng chế máy chữa sỏi thận cho vợ

(Dân trí) - Để chữa bệnh cho vợ mình, một nông dân Trung Quốc đã sáng chế ra chiếc máy có thể loại bỏ sỏi thận.

“Hai lúa” Trung Quốc sáng chế máy chữa sỏi thận cho vợ

Zhu Qinghua, 51 tuổi, là một nông dân trồng lúa ở tỉnh Giang Tây. Vợ ông đã phải cắt bỏ thận trái năm 1993 do suy thận, và vài năm sau các bác sĩ phát hiện thận phải của bà bị sỏi.

Tuy nhiên, việc phẫu thuật sẽ quá nguy hiểm với người phụ nữ chỉ còn một bên thận. Do không thể phẫu thuật, vợ của Zhu được khuyên nên đứng ở tư thế “trồng cây chuối” để làm cho viên sỏi rơi ra.

Để chữa bệnh cho vợ, Zhu đã chế tạo nột chiếc giường đặc biệt có thể rung bằng lực từ vô lăng của một chiếc máy kéo.

Với giá tiền chỉ 1.000 NDT (hơn 2 triệu đồng), chiếc “giường tán sỏi” tự chế này đã loại bỏ thành công sỏi thận ở vợ ông, và Zhu đang cải tiến thêm để nâng cấp độ rung của giường.

Nhờ sự trợ giúp của chiếc giường đặc biệt, vợ Zhu đã hồi phục.

Sáng chế đã được trao bằng sáng chế ứng dụng quốc gia năm ngoái và Zhu hi vọng chiếc “giường tán sỏi” này có thể được sản xuất hàng loạt để giúp cho nhiều bệnh nhân hơn.

Cẩm Tú

Theo Asiaone