Đắk Lắk:

Hai em tử vong, chị ngộ độc nặng vì ăn cóc

(Dân trí) - Trong lúc lên rừng kiếm củi, người chị gái 10 tuổi phát hiện một con cóc nên bắt về làm thịt nấu cho các em ăn. Hậu quả khiến 2 người em bị ngộ độc nặng và tử vong, riêng người chị phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 7/12, bác sĩ Lê Đình Nhân - Phó khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk) cho biết bệnh viện đẵ cấp cứu tích cực cho bệnh nhân H’Chua B’jă (10 tuổi, trú buôn Phung, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bị ngộ độc do ăn thịt cóc, hiện bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch.

Bé HChua phải cấp cứu vì ăn phải thịt cóc
Bé H'Chua phải cấp cứu vì ăn phải thịt cóc

Trước đó, ngày 5/12, H’Chua ở nhà chăm 3 em nhỏ cho bố mẹ đi làm rẫy thuê. Đến khoảng 15h, H’Chua đi vào rừng kiếm củi thì phát hiện một con cóc khá lớn màu đen nên đã tìm cách bắt và mang về nhà. Lúc này, H’Chua bắt cóc mang làm thịt, thấy cóc có nhiều trứng nên H’Chua băm nhỏ cả thịt lẫn trứng chung với nhau và đem bỏ vào nồi canh nấu nước.

H’Chua múc thịt cóc ra chén cho mình và cả 3 người em nhỏ là H’Xưn (5 tuổi), H’Nách (3 tuổi) và Y Thuật (2 tuổi) cùng ăn, nhưng chỉ có duy nhất H’Xưn không ăn. Đến khoảng 16h, bố mẹ đi làm về thấy các con nằm lăn dưới sàn, mặt tím tái, nôn mửa nên vội vàng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông.

Do bị ngộ độc nặng nên cháu Y Thuật và H’Nách đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn riêng H’Chua được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cháu nhỏ tử vong vì ngộ độc thịt cóc
Gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cháu nhỏ tử vong vì ngộ độc thịt cóc

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch xã Cư Pui cho biết: “Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cái chết của các cháu bé là do ngộ độc thịt cóc. Do gia đình của các bé khó khăn nên xã đã vận động người dân hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình”.

Được biết, gia đình của H’Chua có 8 anh chị em, cuộc sống của gia đình rất khó khăn, bố mẹ phải thường xuyên đi làm thuê và để các con nhỏ ở nhà tự chăm sóc nhau.

Thúy Diễm