Quảng Trị:

Hai cô gái về từ vùng dịch Daegu xuất viện sau 14 ngày cách ly

(Dân trí) - Sau 14 ngày cách ly phòng dịch bệnh viêm phổi, kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, 2 nữ bệnh nhân Quảng Trị về từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc đã xuất viện về nhà.

Ngày 6/3, Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân nữ là N.T.M (SN 1999) và N.T.D (SN 1996, cùng trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), được theo dõi cách ly gần nửa tháng tại bệnh viện này.

Hai cô gái về từ vùng dịch Daegu xuất viện sau 14 ngày cách ly - 1

Bác sĩ Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị (ngoài cùng, bên phải) tặng hoa cho 2 bệnh nhân xuất viện.

Trước đó, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, cả hai cô gái Quảng Trị trở về từ TP Daegu (Hàn Quốc) đều âm tính với virus corona (Covid-19).

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng vẫn tiến hành cách ly 2 cô gái này 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Hai cô gái N.T.M (SN 1999) và N.T.D được chuyển vào cách ly ở bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị vào chiều 26/2, khi D. có biểu hiện sốt.

Ngày 21/2, hai người trên đã rời Hàn Quốc và nhập cảnh Việt Nam vào trưa cùng ngày, tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, 2 cô gái này sống và làm việc tại thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc).

Hai cô gái về từ vùng dịch Daegu xuất viện sau 14 ngày cách ly - 2

Bác sĩ Trương Huyền Trường – Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, trước đó 2 bệnh nhân đã được đưa vào khu vực cách ly tại bệnh viện để theo dõi, chăm sóc, sau khi trở về từ nước có dịch.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã khám và theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Hai bệnh nhân sau đó có kết của từ Viện  Pasteur Nha Trang âm tính với virus.

Đến nay, sau 14 ngày cách ly, theo dõi, 2 bệnh nhân được xuất viện trở về nhà.

Đăng Đức