Hai anh em ruột tử vong sau khi uống rượu

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau nhiều ngày nhập viện, 2 bệnh nhân nặng đã tử vong, 2 bệnh nhân khác vẫn đang được điều trị, theo dõi. Trước đó, các bệnh nhân này uống cùng nhau khoảng 4 lít rượu trắng.

Ngày 8/7, ông K'Síu - Chủ tịch UBND xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) - xác nhận 2 bệnh nhân là anh em ruột Liên Jrang Ha Hôn (26 tuổi) và Liên Jrang Ha Hải (23 tuổi) đều tử vong do ngộ độc sau khi uống rượu.

Ngoài ra, confn hai trường hợp khác cùng uống rượu, một người đang điều trị tại bệnh viện, một người đang theo dõi tại nhà.

Theo ông K'Síu, qua báo cáo sơ bộ, vào chiều 30/6, các bệnh nhân có ăn cơm và uống bia, rượu tại nhà Ha Hôn. Rượu được mua từ cửa hàng tạp hóa và tự pha thêm rượu chuối hột đóng chai sẵn (không rõ cơ sở sản xuất và không rõ mua tại đâu).

Ngoài thời gian trên, cả 2 bệnh nhân Ha Hôn, Ha Hải còn ăn uống, sử dụng rượu cùng một số người khác tại nhà người quen cho đến khi có biểu hiện bị ngộ độc vào ngày 4/7.

Ngay sau sự việc, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã lấy một số mẫu rượu, thức ăn để xét nghiệm đồng thời niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu có liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.