Hà Tĩnh: Phát hiện dị vật sau 2 năm mổ sỏi thận

(Dân trí) - Sau hơn hai năm mổ thận nội soi, mới đây chị Đào Thị Hồng (SN 1970) trú tại xóm 4, xã Kỳ Hoa (Kỳ Anh) phải đi cấp cứu ở trạm y tế xã Kỳ Hoa thì được phát hiện và lấy ra một dị vật là ống cao su dài khoảng 25cm

Chị Hồng cho biết: Từ khi đi mổ thận nội soi ở bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh về, nay đã hai năm, lúc nào tôi cũng thấy trong người mệt mỏi và đau buốt ở bụng dưới.  

Sau khi lấy dị vật ra, chị Hồng tiếp tục điều trị tại trạm y tế xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh.
Sau khi lấy dị vật ra, chị Hồng tiếp tục điều trị tại trạm y tế xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh.
 
Theo người nhà của chị Hồng kể lại: "Ngày 2/7/2010, chị Hồng làm thủ tục nhập viện tại BVĐK Hà Tĩnh để mổ sỏi thận. Sau khi mổ được 1 tháng, chị Hồng xuất viện. Tuy nhiên, khi xuất viện được một thời gian ngắn, từ nơi phần hông của chị Hồng xuất hiện chất dịch liên tục tiết ra. Kể từ đó đến nay chị luôn bị đau ở vùng bụng dưới, càng về sau những cơn đau càng mạnh hơn. Đến ngày 21/11 vừa qua do cơn đau quá dữ dội, người nhà đã đưa chị Hồng đến trạm xá xã Kỳ Hoa để cấp cứu. Qua kiểm tra, cả người nhà và y bác sỹ tá hỏa khi phát hiện một di vật lòi ra dài khoảng 0,6cm từ vùng kín. Sau khi đã được người nhà viết giấy cam kết, Trạm y tế xã đã tiến hành gắp di vật nói trên”. 
Hồ sơ bệnh án của chị Hồng và dị vật được lấy ra từ bệnh nhân.
Hồ sơ bệnh án của chị Hồng và dị vật được lấy ra từ bệnh nhân.
 
Nói về sự việc trên, bác sỹ Dũng, Trưởng Trạm y tế xã Kỳ Hoa cho biết: "Di vậtđược lấy ra từ người của chị Hồng là một ống cao su dài khoảng 25cm, được nối từ đường niệu đạo ra ngoài. Theo tôi ống cao su đó được đặt từ một lần điểu trị trước đó và hiện nay ống cao su đó bắt đầu mục nát". 

Còn người nhà của bệnh nhân thì khẳng định, từ trước cho tới nay chị Hồng chỉ đi mổ sỏi thận một lần tại bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh.  

Sau khi lấy dị vật ra, chị Hồng được tiếp tục điều trị tại Trạm y tế xã Kỳ Hoa nhưng vẫn hoang mang vì không biết liệu còn có dị vật nào trong người nữa hay không?

Minh Đức- Hà Vũ