Hà Nội thí điểm khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học

Nam Phương

(Dân trí) - Ngành y tế Hà Nội thí điểm kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt để đăng ký khám bệnh.

Ngày 30/5, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị chuyển đổi số ngành y tế Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở khám, chữa bệnh của TP đã tiếp đón hơn 4 triệu lượt khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế. 

TP đã khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn 9 triệu người dân. 5 bệnh viện của ngành y tế Hà Nội đã triển khai hiệu quả bệnh án điện tử gồm Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn, Đa khoa Mỹ Đức, Đa khoa Vân Đình và Đa khoa Hòe Nhai. TP cũng triển khai khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học (kiosk tự phục vụ). 

Hà Nội thí điểm khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học - 1

Kiosk tự phục vụ được đặt thí điểm tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Ảnh: B.V).

Ngành y tế Hà Nội thí điểm 5 kiosk tự phục vụ tiếp đón khoảng 1.600 bệnh nhân/ngày tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và 1 kiosk tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Đồng thời, TP sẽ tiếp tục triển khai thí điểm kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Bệnh viện Hòe Nhai. 

Trong lần đầu tiên đến khám bệnh, người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp và nhận diện khuôn mặt để đăng ký cũng như thanh toán viện phí.

Đối với những lần hẹn khám bệnh tiếp theo, tất cả thông tin của người bệnh đã được lưu trữ trên phần mềm, người bệnh chỉ cần nhận diện khuôn mặt là có thể đăng ký các dịch vụ khám chữa bệnh. Sau khi đăng ký người bệnh được nhận ngay phiếu khám và đến trực tiếp nơi làm các dịch vụ kỹ thuật mong muốn. 

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội, cho biết: "Chuyển đổi số là con đường tất yếu, mới đầu chúng ta có thể thấy phức tạp hơn, mất thời gian hơn nhưng khi đã làm, có kết quả thì sẽ thấy rất nhiều lợi ích".

Cụ thể, với người dân khi đi khám bệnh sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thay vì lấy số xếp hàng để lấy số tiếp, khi đăng ký trên app, kiosk, họ có thể chỉ mất một phút, thậm chí là vài giây khi đã quen thao tác.

Hà Nội thí điểm khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học - 2

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: T.L).

"Đồng thời, chuyển đổi số cũng giúp giảm thời gian làm việc của nhân viên y tế. Một điểm đặc biệt khi thực hiện chuyển đổi số là minh bạch, công khai, khách quan, hạn chế sai sót. Ngành y tế Hà Nội mong muốn xây dựng quy trình số của quy trình chuyên môn", TS Hưng nói. 

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chuyển đổi số là công tác an ninh, an toàn mạng, đầu tư hạ tầng, mỗi bệnh viện lựa chọn giải pháp phần mềm khác nhau nên chưa đồng bộ hóa được. Hiện nay, Hà Nội mới chỉ có 5 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. 

Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng dữ liệu tập trung tiến tới kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh như kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tiến tới giấy chuyển tuyến điện tử… 

TS Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, cho biết, thực hiện chuyển đổi số trong bệnh viện mang lại nhiều lợi ích. Với người dân, việc này góp phần giảm thời gian chờ đợi, dự kiến được thời gian chờ đến lượt khám, lấy kết quả, đi khám không phải mang nhiều giấy tờ, có thể hẹn giờ khám. 

Hà Nội thí điểm khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học - 3

TS Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ảnh:N.P).

"Trước đây, muốn xem kết quả xét nghiệm bác sĩ phải chờ nhân viên y tế đi lấy thì nay kết quả có sẽ báo ngay trên app. Chuyển đổi số cũng góp phần tiết kiệm chi phí khi bớt in ấn giấy tờ, giảm bớt đội ngũ làm giấy tờ…", TS Khuyến nói. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, chuyển đổi số là quá trình liên tục không có điểm dừng mà trước hết bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

"Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phải song hành, hỗ trợ và thúc đẩy cùng phát triển. Đơn cử như số hóa phim chụp góp phần lớn trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí. Đây chính là chuyển đổi số từ những việc nhỏ nhất, hiệu quả nhất và khoa học nhất", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.