Hà Nội: Một trẻ tử vong tại phòng khám tư không phép

(Dân trí) - Sau khi tiêm mũi thứ 2 tại phòng khám tư, cháu N.Đ.Q (16 tháng tuổi có biểu hiện tím tái, sùi bọt mép và tử vong sau đó. Hiện bác sĩ tiêm cho trẻ đã bị đình chỉ công tác và Y tế huyện Thường Tín khẳng định phòng khám này không phép.

Theo nội dung phản ánh, ngày 19/11, Cháu N.Đ.Q (16 tháng tuổi) có biểu hiện ho, viêm phổi nên gia đình đã đưa cháu đến phòng khám tư Hương Sen (Thường Tín – Hà Nội) để khám và điều trị. Tại đây, bác sĩ Phạm Anh Sơn (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín) đã trực tiếp khám cho cháu Quân.

BS Sơn chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi nên đã tiêm và kê thuốc cho bệnh nhi về nhà uống. Trước khi tiêm, BS Sơn tiến hành bước thử nghiệm xem bé có bị phản ứng với thuốc tiêm hay không rồi sau đó mới tiêm. Đến ngày 20/11, bệnh nhi Q có tiến triển tốt, không còn ho dai dẳng kéo dài và vẫn nô đùa, ăn ngủ bình thường, đến chiều cùng ngày, gia đình đưa bé đến phòng khám để tiêm mũi thứ 2. Ở mũi tiêm này, BS Sơn không thử phản ứng kháng sinh và giải thích, mũi đầu đã thử phản ứng, cháu tiêm ổn nên mũi hai không phải thử.

Tuy nhiên, khi tiêm xong mũi thứ 2, lúc đưa cháu Quân ra tới cửa phòng khám thì thấy cháu có biểu hiện tím tái, sùi bọt mép. Lúc này, gia đình mới hoảng quá bế cháu Quân quay ngược trở vào trong phòng khám để cấp cứu.

BS Sơn cấp cứu cho bệnh nhi bằng cách truyền dịch và tiêm một mũi thuốc (gia đình không rõ thuốc gì). Nhưng thấy bệnh nhi không hồi tỉnh, lúc này BS Sơn mới bảo gia đình gọi xe đưa lên Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Khi bệnh nhi được đưa tới Bệnh viện Nông nghiệp, các bác sĩ ở đây đã kết luận cháu Quân đã tử vong trước khi đưa đến Bệnh viện.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế Hà Nội) Nguyễn Thị Thúy cho biết, Sở Y tế đã nhận được thông báo từ BV Đa khoa Thường Tín về vụ việc. Ban giám đốc BV này cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng Khoa Nhi Phạm Anh Sơn để phục vụ công tác điều tra. Hiện chưa có kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Đình Quân.

Theo ông Nguyễn Hữu Luân, Trưởng phòng Y tế huyện Thường Tín, phòng khám Hương Sen do bác sỹ Phạm Anh Sơn đã mở tại nhà riêng từ nhiều năm nay nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa được cấp giấy hoạt động. Nhiều lần cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu đóng cửa, nhưng PK vẫn hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất, ngày 13/6/1013, UBND huyện Thường Tín đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề y tư nhân đối với phòng khám này với số tiền phạt 17,5 triệu đồng.

Trước thông tin này, ngày 22/11, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi Sở Y tế Hà Nội. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sự việc bệnh nhi Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) bị chết tại phòng khám Hương Sen (Thường Tín-Hà Nội) do bác sĩ Phạm Anh Sơn, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín làm chủ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội nhanh chóng vào cuộc và có câu trả lời về vụ việc trước ngày 27/11.

Băng Thu