Hà Nội kêu gọi người tiếp xúc với ca Covid-19 khai báo với chính quyền

(Dân trí) - Hà Nội đang lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần, tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của thành phố. Đồng thời kêu gọi người dân tự giác khai báo để tổ chức cách ly nếu tiếp xúc gần.

Tối 6/3, Hà Nội họp khẩn thông tin về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Đây là một bệnh nhân nữ, 26 tuổi, cư trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ trở về từ Ý.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cử 3 đội phản ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân đang sinh sống (125 Trúc Bạch), tại Bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh) - nơi bệnh nhân đến khám ban đầu, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài.

Hà Nội kêu gọi người tiếp xúc với ca Covid-19 khai báo với chính quyền - 1

Theo đó, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được chuyển sang cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Những người tiếp xúc với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân được lập danh sách và yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nơi ở theo quy định.

“Chúng tôi kêu gọi mọi người dân cùng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm với mình và với cộng đồng”, TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhấn mạnh.

Theo TS Cảm những ai tiếp xúc với ca bệnh hoặc có thông tin cần thông báo với chính quyền và cơ quan y tế để tiến hành các biện pháp giám sát, đặc biệt là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cần tự giác khai báo để tổ chức cách ly. Những trường hợp còn lại cần tự theo dõi sức khỏe của mình, nếu thấy dấu hiệu bệnh cần đến ngay cơ sở y tế.

“Người dân không được chủ quan, lo lắng quá, không hoảng loạn dẫn đến những hệ luỵ không đáng có”, TS Cảm nói.

Trước khi nhập cảnh về Việt Nam, bệnh nhân đã có biểu hiện ho, đau mỏi người, không rõ sốt. Tại thời điểm nhập cảnh rạng sáng ngày 2/3, do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe của mình nên đã được nhập cảnh. 

Một chuyên gia về y tế dự phòng cho biết, nếu trường hợp ca bệnh trên khi về nước có khai báo y tế, tiền sử đi vè từ Ý hoặc thông báo với chính quyền để được khám, phát hiện xử lý ngay thì sẽ giảm rất nhiều hệ luỵ. Việc cách ly tập trung những trường hợp đi từ vùng dịch về sẽ hạn chế sự lây lan rất nhiều, do ít tiếp xúc. Mục đích của việc cách ly là nhằm theo dõi sức khỏe, có biểu hiện bệnh sẽ được chuyển cách ly tại cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đây là biện pháp vô cùng hiệu quả.

Tối 6/3, Bộ Y tế cũng phát đi thông báo kêu gọi tất cả các công dân trở về Việt Nam từ vùng có dịch, cần nghiêm chỉnh khai báo y tế trước khi nhập cảnh để được tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp về y tế.

Ngay trong tối 6/3 khi có thông tin về ca dương tính, lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp xuống nhà bệnh nhân để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Trong đó, yêu cầu phường Trúc Bạch lập ngay Ban chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19 gồm Chủ tịch UBND phường, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các lực lượng khác; tiến hành lập hồ sơ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại 2 đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Bệnh nhân tiếp xúc với những ai?

Theo kết quả điều tra dịch tễ, chuyến bay VN0054 (chuyến bay của bệnh nhân bay về nước) có tổng cộng 201 hành khách và 4 phi công, 12 tiếp viên. Hiện Vietnam Airlines đang phối hợp để rà soát, kiểm soát. Tại nhà riêng ở Trúc Bạch, có 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và 1 lái xe riêng.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho. Tất cả đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Về xử lý môi trường, khử khuẩn, các cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn bằng cloramin B tại nhà bệnh nhân, khu vực nhà bệnh nhân, Bệnh viện Hồng Ngọc và nhà những người tiếp xúc gần.

Ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại London, Anh, sau đó có đi du lịch qua Ý và Pháp. Vùng Lombardy của Ý nơi bệnh nhân đến là khu vực có nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Ý, nhưng thời điểm bệnh nhân có mặt thì dịch chưa bùng phát.

Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ ngày 2/3 khi về nước. Ngày 5/3 bệnh nhân xuất hiện sốt liên tục (38 độ C) kèm theo ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, được chẩn đoán viêm phổi (phim chụp XQ có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải). Do có tiền sử đi từ nước ngoài về, nên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo dõi điều trị.

18h ngày 5/3, bệnh nhân nhập viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Hà Nội kêu gọi người tiếp xúc với ca Covid-19 khai báo với chính quyền - 2

Nam Phương