Hà Nội: Có khoảng 1,5 triệu người mắc các bệnh lý về tim mạch

(Dân trí) - Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Viện Tim Hà Nội, với hơn 7 triệu dân, Hà Nội hiện có khoảng 1,5 triệu người mắc các bệnh lý tim mạch.

Những thông tin này được đưa ra tại buổi toạ đàm trực tuyến: “Vì trái tim khỏe Việt Nam” do kênh phát thanh Joy FM, Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức mới đây.

Hà Nội: Có khoảng 1,5 triệu người mắc các bệnh lý về tim mạch
PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (người thứ 2 từ trái sang) đang trả lời bạn nghe đài

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, GS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội tim mạch Việt Nam cho biết bệnh tim mạch được coi là nhóm bệnh nguy hiểm có nguy cơ tử vong cao nhất về bệnh suất, cũng như tử suất và có nhiều biến chứng.

Tuy nhiên, điều may mắn là “hiện chúng ta đang nỗ lực hòa nhập vào môi trường xung quanh, và học hỏi kinh nghiệm của thế giới. Đặc biệt chúng ta đã có nhiều bước tiến mới nhất là trong lĩnh vực tim mạch can thiệp chúng ta đã ngang ngửa với các quốc gia trên thế giới, được khu vực và thế giới đánh giá cao. Chúng ta cũng đã cử các chuyên gia sang giúp đỡ các nước bạn trong việc chuyển giao kỹ thuật điều trị các bệnh về tim mạch như giúp đỡ nước bạn Myanma…”, GS. Phạm Gia Khải nói.

Cụ thể, theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, từ năm 2009, phẫu thuật can thiệp, bít lỗ thông liên thất đã được làm thường quy với tỉ lệ thành công rất cao. Trong năm 2014 đã có trên 4.700 trường hợp được can thiệp mạch vành, nong van tim. Bệnh viện cũng đã thành công trong việc siêu âm tim cho bào thai, phát hiện tim bẩm sinh cho bào thai với độ chính xác rất cao.

“Các bệnh lý về tim mạch hầu hết có thể phòng ngừa được ngay cả trong bào thai, các cháu bé trong thới điểm phát triển trong bào thai kém, suy thai thì gen tiết kiệm xuất hiện giữ lại chất dinh dưỡng để tồn tại và phát triển, sau này gen này vẫn giữ lại gây ra các bệnh béo phì… đây là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch. Bên cạnh đó chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh như tiểu đường, mỡ máu… gây ra những biến chứng về các bệnh về tim mạch”, PGS. Phạm Quang Tuấn cho biết.

Theo các chuyên gia tim mạch, để phòng chống các bệnh lý về tim mạch chúng ta có thể thực hiện được dễ dàng, an toàn mà không hề tốn kém: cân bằng chế độ dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều chất bổ dưỡng nhiều mỡ động vật gây thừa cân béo phì vì đó là gốc gây ra các bệnh tim mạch; nên ăn nhiều rau củ, hạn chế ăn mặn, hạn chế sử dụng bia rượu, hạn chế hút thuốc lá, tăng cường vận động để phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Giữ chế độ ăn, luyện tập hợp lý để duy trì cân nặng hợp lý, giảm đường máu. Đặc biệt những yếu tố ứng xử, tâm lý hàng ngày, stress kéo dài cũng gây ra các vấn đề tim mạch vì thế cũng gây ra bệnh lý tim mạch vì thế chúng ta cần tiết chế lại cuộc sống của mình để sống vui hơn khỏe hơn, có ích hơn…

Hải Hồng