Hạ Long thành phố du lịch Không khói thuốc lá

Sau 5 năm xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá, TP Hạ Long đã đạt được nhiều thành quả trong việc tuyên truyền nhận thức của người dân. Ý thức của ng­ười dân đ­ược nâng lên, hạn chế tình trạng hút thuốc trong nhà, nơi công cộng, bệnh viện, trường học..

Theo điều tra xã hội học năm 2009 Thành phố có 49,5% người dân hiểu và tự nguyện thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá, hiện nay tỉ lệ người hiểu biết về phòng chống thuốc lá tăng lên nhiều so với ban đầu thực hiện Dự án ước đạt 75 – 80%.Công tác phòng chống tác hại thuốc lá được triển khai từ năm 2009.
 
Hạ Long thành phố du lịch Không khói thuốc lá


Để đạt được thành quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Hạ Long. Thành phố thường xuyên triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả để khuyến khích sự thay đổi thói quen hút thuốc; cụ thể hóa các quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng; nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức – viên chức, hội viên, các đoan thể và nhân dân về tác hại của hút thuốc lá chủ động và thụ động; kinh doanh thuốc lá đảm bảo các điều kiện qui định hiện hành mang lại nét đẹp và sự hấp dẫn cho Hạ Long.

Trong 3 năm đầu bắt đầu xây dựng mô hình thành phố không khói thuốc, Hạ Long nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế, sự phối hợp của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Trung tâm phát triển cộng đồng,.

Ngay trong năm đầu xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc (năm 2009) Hạ Long đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Thành phố Hạ Long, Thành phố du lịch không khói thuốc lá do đồng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành: Y tế Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Thanh niên, Phụ nữ, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt họp Ban chỉ đạo được để triển khai các nhiệm vụ về PCTH thuốc lá của thành phố, do vậy hàng năm BCĐ tiến hành họp tổng kết đánh giá với thành phần dự là Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, các phường, Đoàn thể, các Hội, Bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, chủ các khách sạn, nhà hàngvà đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm có biện pháp tiếp theo cho thời gian tới.

Thành phố đã tổ chức tập huấn kiến thức cho Lãnh đạo, cán bộ từ Thành phố đến các phường; các doanh nghiệp, đơn vị khách sạn, Lữ hành du lịch, nhà hàng, tổng số 10 lớp với 518 lượt người tham dự; Tổ chức cỏc buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá: Do Hội phụ nữ, Thành đoàn, phòng Giáo dục và đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, UBND các phường thực hiện: 178 lần tại các Trường học, doanh nghiệp, khách sạn, các phường cho 11.620 lư­ợt người tham dự.

Tổ chức tọa đàm cho các học sinh, các đoàn viên, thanh niên với chủ đề phòng chống tác hại thuốc lá do Thành đoàn tổ chức tại các trường Trung học, Cao đẳng, và các cơ sở Đoàn…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra được triển khai thực hiện ở các phường, bệnh viện, trường học, khách sạn và ở các khu tập trung đông người. Xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng vi phạm hút thuốc lá tại khu vực “cấm hút thuốc lá” theo các quy định của Luật PCTH thuốc lá và Nghị định 76/2013/N Đ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong đó có hoạt động PCTH thuốc lá.

Qua 5 năm triển khai thực hiện xây dựng thành phố Hạ Long du lịch không khói thuốc lá Hạ Long đã đạt được kết quả khả quan, ý thức của ng­ười dân đ­ược nâng lên, hạn chế rất nhiều hút thuốc trong nhà, nơi công cộng đông ng­ười, bệnh viện, trường học.

Tú Anh