Giải pháp hữu hiệu giúp mẹ nuôi con hết thấp còi

Trường Thịnh

(Dân trí) - "Nuôi làm sao mà con còi thế?", "Sữa mẹ không tốt nên con thấp bé, nhẹ cân", "Mẹ ăn hết phần con à?"…, đó là những câu nói vô tình nhưng đôi khi trở thành nỗi đau của các bà mẹ bỉm sữa đang gặp phải tình trạng con bị suy dinh dưỡng, thấp còi.

Chăm trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi: Những cuộc chiến đầy nước mắt

Các khảo sát nhanh về trăn trở của các mẹ khi nuôi con những năm đầu đời, đa phần câu trả lời thường xoay quanh nỗi lo như biếng ăn, ốm vặt, nôn trớ, chậm phát triển trí não…, đặc biệt là suy dinh dưỡng, thấp còi.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, chị Minh Huệ kể lại hành trình chăm con "đầy ám ảnh và bất lực" của mình.

Giải pháp hữu hiệu giúp mẹ nuôi con hết thấp còi - 1
Con suy dinh dưỡng, thấp còi là nỗi lo của cha mẹ.

"Dù 33 tháng nhưng bé chỉ nặng vỏn vẹn 10kg. Mình đã thử rất nhiều cách trong hơn 1 năm nhưng bé vẫn chán ăn, hay nôn trớ, đứng cân. Nhìn con gầy gò, nhỏ thó hơn các bạn cùng tuổi, mình xót xa vô cùng. Đã vậy đi đâu ai cũng bảo, sao con bé thế, phải chịu khó cho con ăn nhiều vào…", chị Huệ nhớ lại.

Càng sốt ruột, chị lại càng căng thẳng. Mỗi bữa ăn của hai mẹ con đều trở thành trận chiến. Mẹ lúc thì hát hò dỗ con, khi thì cầm roi luôn miệng quát tháo. Dù làm đủ mọi cách nhưng con chị vẫn không chịu ăn, cố đút được vài muỗng thì bé lại nôn hết. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán con bị suy dinh dưỡng, thấp còi cộng thêm đề kháng, tiêu hóa kém, chị cảm thấy bất lực.

Chung tình trạng "bế con trên tay mà nước mắt lưng tròng", chị Hoàng Thị Ánh (Hóc Môn, TPHCM) cũng khổ sở muôn vàn vì bé hay bệnh vặt, nhẹ cân. "Vì sinh non nên trong 1 năm đầu bé chỉ nặng 8kg. Hai vợ chồng mình cũng tìm đủ mọi cách để bồi bổ, liên tục thay sữa, thậm chí áp dụng cả những mẹo vặt dân gian nhưng tình trạng con vẫn không cải thiện được", chị Ánh cho biết.

Câu chuyện chị Huệ hay chị Ánh không phải của riêng ai mà là nỗi niềm chung của rất nhiều mẹ. Những lúc này, các bậc cha mẹ nên bình tĩnh, không nên thiếu kiên nhẫn. Thay vì ép ăn, cho con dùng nhiều thực phẩm bồi bổ, phụ huynh nên đưa con đi khám dinh dưỡng, tìm hiểu giải pháp phù hợp với nhu cầu, thể trạng của trẻ.

Hiểu con hơn để giúp con thoát suy dinh dưỡng, thấp còi hiệu quả

Tự đặt câu hỏi "Nên làm thế nào để chấm dứt nỗi ám ảnh suy dinh dưỡng của con?", chị Huệ đã mày mò tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, bài báo đáng tin cậy. Tiếp theo, chị chịu khó quan sát tình trạng của con, ghi chép cẩn thận để đánh giá đúng và chọn cách giải quyết phù hợp.

Giải pháp hữu hiệu giúp mẹ nuôi con hết thấp còi - 2
Sữa Nutifood GrowPLUS+ đỏ được mẹ Việt tin dùng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi trong hơn 10 năm qua.

Chị quyết định không ép con ăn nữa bởi khi con không muốn thì việc hấp thu chất dinh dưỡng cũng không hiệu quả. Chị chỉ cho con ăn khi con muốn, đưa bé đi chợ, đi siêu thị để con tự chọn món, giải thích vai trò của hải sản, rau củ… đối với sức khỏe. Chị cũng lồng ghép tác dụng của các loại thực phẩm vào những câu chuyện vui nhộn để con hiểu và vui thích khi ăn.

Bên cạnh đó, chị hiểu rằng nếu chỉ dựa vào nguồn thực phẩm từ các bữa ăn hàng ngày thì cũng chưa thể đảm bảo đủ mức nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho cơ thể trẻ. Vì vậy, chị tìm kiếm một loại sữa chuyên biệt cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi để bổ sung cho bé.

Tình cờ đọc được chia sẻ của một mẹ đã có kinh nghiệm trên diễn đàn mẹ và bé, chị Huệ biết đến và quyết định cho con dùng thử sữa Nutifood GrowPLUS+ đỏ của Nutifood. Chị vô cùng ngạc nhiên vì chỉ sau 3 tháng cho con uống sữa cùng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý, chị đã thấy các thay đổi tích cực về cân nặng và chiều cao của con.

Cũng như chị Huệ, chị Ánh đã tìm ra phương pháp hiệu quả giúp con tăng cân, khỏe mạnh khi kết hợp sữa Nutifood GrowPLUS+ đỏ vào chế độ sinh dưỡng hàng ngày của con. Chị cho biết, sữa có vị thơm ngậy rất dễ uống, bé nhà chị không còn cảm giác "ngán" mà cứ đến cữ lại đòi "sữa màu đỏ".

Nutifood GrowPLUS+ đỏ có công thức FDI độc quyền được nghiên cứu bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS, kết hợp bộ đôi dưỡng chất HMO - FOS cùng hàm lượng DHA cao gấp 3 lần. Sản phẩm giàu năng lượng, hàm lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu cân bằng giúp bù đắp lại những thiếu hụt về dinh dưỡng. Không chỉ vậy, Nutifood GrowPLUS+ đỏ được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân tăng chiều cao sau 3 tháng, giảm táo bón hiệu quả tới 77,8%; giảm tình trạng biếng ăn tới 74,5%.

Không chỉ riêng chị Ánh hay chị Huệ, Nutifood GrowPLUS+ đỏ tự hào trở thành giải pháp hữu hiệu, sát cánh cùng hàng triệu bà mẹ Việt Nam trong sứ mệnh mang đến giải pháp dinh dưỡng hiệu quả trên hành trình cùng con lớn khôn.

Đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng trẻ em Việt, Nutifood GrowPLUS+ triển khai chương trình tri ân khách hàng "Nền tảng vững vàng, lớn khôn vượt bậc" cùng giải thưởng là hàng ngàn suất học bổng có tổng giá trị lên đến 18 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng cho cả sữa bột và sữa bột pha sẵn.

Mẹ đừng quên "săn" học bổng khi cho bé uống Nutifood GrowPLUS+ với thẻ cào bên trong và trên nắp nhựa mỗi lon sữa hoặc thùng sữa bột pha sẵn nhé!

Thông tin chi tiết về thể lệ và cơ cấu giải thưởng, vui lòng tham khảo tại: khuyenmainutifood.growplus.vn