Giác hơi, mẹ vô ý "đốt cháy" con

Thấy mệt mỏi trong người, nam thanh niên nhờ mẹ dùng cồn để giác hơi. Tuy nhiên, trong lúc giác hơi, người mẹ sơ ý để cồn đổ ra lưng và hậu quả con trai bị phỏng nặng.

Ngày 1/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết đang điều trị cho anh Phan Văn Hòa (SN 1993, ngụ quận 1) do bị phỏng nặng ở vùng lưng và tay.

Anh Hòa bị phỏng nặng vùng lưng do cồn gây ra
Anh Hòa bị phỏng nặng vùng lưng do cồn gây ra

Hòa cho biết chiều 31-8, anh thấy mệt mỏi trong người nên nhờ mẹ giác hơi bằng cồn lỏng. Khi làm được nửa người, trong lúc đưa cồn vào dụng cụ giác hơi, mẹ Hòa đã sơ ý để cồn đổ ra lưng anh.

Cùng lúc, ngọn lửa bén nhanh khiến phần lưng và tay Hòa bốc cháy dẫn đến phỏng nặng. Người nhà đã nhanh chóng dập lửa, sơ cứu và đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thường xuyên cấp cứu những trường hợp bị phỏng do giác hơi bằng cồn lỏng. Do đó, người dân cần cẩn thận khi dùng cồn giác hơi, tránh để phỏng hoặc bị những bệnh có thể lây nhiễm qua da do dụng cụ giác hơi, cạo gió không đảm bảo an toàn vì dùng chung cho nhiều người.

Theo Phạm Dũng

Người lao động