Gia tăng trẻ mắc bệnh đái tháo đường, 90% là túyp 1

Hồng Hải

(Dân trí) - Bộ Y tế cho biết, dữ liệu từ các bệnh viện tuyến cuối về trẻ em cho thấy có khoảng gần 2.000 trẻ được chẩn đoán bệnh đái tháo đường túyp 1 và có xu hướng gia tăng trong cả nước từ 7 năm gần đây.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết tại lễ ký kết hợp tác giữa Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) với Đại sứ quán Đan Mạch về phòng, chống bệnh đái tháo đường túyp 1 cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam, diễn ra chiều 24/6.

Gia tăng trẻ mắc bệnh đái tháo đường, 90% là túyp 1 - 1

Lễ kí kết diễn ra chiều 24/6 giữa Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) với Đại sứ quán Đan Mạch về phòng, chống bệnh đái tháo đường túyp 1 cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam (Ảnh: T.H).

Theo ông khoa, bệnh đái tháo đường là một mối đe dọa sức khỏe công cộng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Chi phí y tế đối với đái tháo đường ở người trưởng thành chiếm 12% chi phí y tế toàn cầu.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2021, trên thế giới ước tính có khoảng 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 783 triệu người vào năm 2045. Tuy nhiên có đến một nửa số người đái tháo đường không được chẩn đoán.

Nhiều người đang sống với bệnh đái tháo đường túyp 2 trong một thời gian dài mà không nhận biết được tình trạng bệnh của họ. Đến khi được chẩn đoán, bệnh nhân thường đã xuất hiện các biến chứng của bệnh.

Tuy nhiên, có tới 70% trường hợp đái tháo đường túyp 2 có thể được phòng ngừa hoặc trì hoãn nếu thực hiện các lối sống khỏe mạnh.

Trong khi đó, đái tháo đường túyp 1 ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, chiếm 90% bệnh đái tháo đường ở trẻ em.

Đến nay, Việt Nam chưa có dữ liệu đầy đủ về dịch tễ của bệnh này ở trẻ em. Dữ liệu từ các bệnh viện tuyến cuối về trẻ em cho thấy có khoảng gần 2.000 trẻ được chẩn đoán đái tháo đường túyp 1 và có xu hướng gia tăng trong cả nước từ 7 năm gần đây.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trước thực trạng này, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn riêng về chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường túyp 1.

"Hướng dẫn này đặc biệt có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị kịp thời và kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường túyp 1, từ đó, giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho trẻ em và gia đình đang sống cùng bệnh đái tháo đường túyp 1, giúp bệnh nhân có một cuộc sống mạnh khỏe lâu dài", ông Khoa cho biết.

Sau lễ kí kết, chiều 24/6, Bộ Y tế cũng tổ chức khóa đào tạo, tập huấn triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường túyp 1 cho các địa phương,

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc tập huấn này sẽ giúp tăng cường điều trị đái tháo đường trẻ em ở tuyến cơ sở, giúp các bệnh nhi được theo dõi, quản lý điều trị ngay tại địa phương.

Việc điều trị hướng tới kiểm soát tốt nhất bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp các bệnh nhi phát triển bình thường, khi lớn lên có cuộc sống khỏe mạnh, vẫn lập gia đình, sinh con cái.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi năm tiếp nhận khoảng 200-300 bệnh nhi đái tháo đường đến khám. Trong năm 2023, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Đan Mạch và các đối tác, 520 trẻ mắc đái tháo đường túyp 1 tại 15 bệnh viện đã được tặng bộ dụng cụ đo đường huyết cá nhân; 1.063 nhân viên y tế đã được tham gia các khóa đào tạo cơ bản về đái tháo đường túyp 1.

Được biết, giai đoạn 2024 - 2026, chương trình hợp tác hướng đến hỗ trợ hàng ngàn người dưới 25 tuổi đang chung sống với đái tháo đường túyp 1 về theo dõi sức khỏe, dụng cụ theo dõi đường huyết tại nhà.