Gia Lai: Thiếu đội ngũ bác sĩ kế cận trầm trọng

(Dân trí)n - Mặc dù năm nào cũng có chỉ tiêu tuyển bác sĩ, nhưng nhiều năm nay một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có một bộ hồ sơ nào nộp vào, thậm chí có nơi từ năm 2004 đến nay chưa nhận được bất kì bộ hồ sơ xin việc nào.

Đó là chia sẽ rất thẳng thắn của bác sĩ Ksor Xuyên, Trưởng phòng Y tế huyện Ia Pa (Gia Lai). Hiện tại cả Trung tâm Y tế huyện Ia Pa chỉ có 9 bác sĩ, chính vì vậy, ông Xuyên lo lắng chỉ vài năm nữa, một số bác sĩ đến tuổi nghĩ hưu, nghành y tế huyện sẽ không có đội ngũ kế cận công việc. Bởi từ năm 2004 đến nay, năm nào Phòng cũng thông báo tuyển 7 đến 8 chỉ tiêu bác sĩ, nhưng 8 năm ròng rã ra chỉ tiêu tuyển mà chưa xuất hiện một bộ hồ sơ nào nộp vào.

Không chỉ tuyến huyện “khát” bác sĩ mà ngay cả Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nằm ngay trên địa bàn TP Pleiku cũng không khá hơn là bao. Mặc dù, ngành Y tế của tỉnh này đã thực hiện một số cơ chế ưu đãi, thu hút nhân tài song mỗi năm bệnh viện chỉ có từ 1- 3 sinh viên mới ra trường và bác sĩ nộp đơn xin ứng tuyển.
Gia Lai: Thiếu đội ngũ bác sĩ kế cận trầm trọng - 1
Mặc dù BV Đa khoa tỉnh phải kê cả giường bệnh ngoài hành lang nhưng nguồn nhân lực bác sĩ lại luôn thiếu
 
Bác sĩ Bạch Anh Hùng, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết: Hiện tại, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 700 lượt người đến khám bệnh, trong đó đội ngũ nhân lực của bệnh viện là 7 thạc sỹ, 8 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 58 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 54 bác sĩ… với định biên là 600 giường bệnh. Nhưng do tình trạng bệnh quá tải, bệnh viện phải kê thêm thành 789 giường bệnh, thậm chí là kê thêm giường ở ngoài hành lang nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Với mức độ quá tải này, bệnh viện tỉnh cần khoảng 30 bác sỹ cho các khoa mỗi năm. Tuy vậy, một số bác sĩ chỉ vào thử việc trong thời gian ngắn là tự xin rút lui vì nhiều lý do. Hiện tại, BV Đa khoa tỉnh chỉ có khoa ngoại sản là tạm đủ nhân lực, còn các khoa khác đều trong tình trạng “khát” nhân lực. Chính vì vậy, ông Hùng cũng ái ngại chuyện đội ngũ bác sĩ thay thế cho các thế hệ về hưu.
Thiên Thư