Gia đình hiến thi thể người đàn ông 50 tuổi cho y học

Thái Bá Hồng Hải

(Dân trí) - Đăng ký hiến xác cho Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2019, mới đây khi Phan Văn Phiên qua đời, gia đình đã tình nguyện hiến xác anh cho y học.

Đại học Y Hà Nội tiếp nhận thi thể hiến

Ngày 25/6, ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình cho biết, Hội vừa đến thăm và tri ân gia đình anh Phan Văn Phiên (SN 1974, trú phường Tân Thành, TP Ninh Bình) - người đã có nghĩa cử cao đẹp hiến xác cho y học.

Gia đình hiến thi thể người đàn ông 50 tuổi cho y học - 1

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình thăm hỏi, tri ân nghĩa cử cao đẹp của anh Phan Văn Phiên tại gia đình (Ảnh: Kỳ Bùi).

Trước đó, ngày 24/6, anh Phan Văn Phiên qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Gia đình đã tình nguyện hiến thi thể anh cho Trường Đại học Y Hà Nội.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội đã về Ninh Bình thực hiện nghi lễ khâm liệm, sau đó đưa thi thể về Hà Nội.

Tại lễ tiếp nhận, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ tri ân đến gia đình và bản thân anh Phiên, khi họ đã có quyết định vượt qua giới hạn thông thường, đó là hiến tặng thi thể cho y học (theo nguyện vọng của người đã mất).

"Từ đây, anh (Phiên) trở thành một trong những người thầy đầu tiên của các bác sĩ, sinh viên y khoa, thầm lặng đóng góp vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân", đại diện Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ.

Gia đình hiến thi thể người đàn ông 50 tuổi cho y học - 2

Người thân cùng lãnh đạo các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình dâng hương tri ân nghĩa cử của anh Phiên (Ảnh: Kỳ Bùi).

Vị đại diện trường đại học y tỏ lòng biết ơn chân thành và lòng kính trọng sâu sắc tới linh hồn anh Phiên cùng quý thân nhân. Trường đại học hứa sẽ bảo quản, sử dụng thi thể đúng mục đích, không gì ngoài y học và phục vụ cho y học.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình chia sẻ, anh Phiên là trường hợp đầu tiên của tỉnh Ninh Bình tình nguyện hiến xác cho y học. Anh Phiên trước khi qua đời sống cùng bố mẹ và em trai.

"Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Ninh Bình đã thắp nén nhang tri ân, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh Phiên. Đồng thời, động viên gia đình cố gắng vượt qua mất mát, đau thương để linh hồn người đã mất nghỉ yên", ông Kỳ chia sẻ.

Được biết, cuối năm 2019, anh Phan Văn Phiên đã đăng ký hiến xác mình cho y học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tâm nguyện của anh đã được thực hiện sau gần 5 năm.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, phong trào đăng ký và hiến mô, tạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình những năm qua đạt được nhiều kết quả.

Ninh Bình là địa phương đứng đầu cả nước về phong trào đăng ký hiến mô, tạng. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có 473 người hiến giác mạc, 03 người hiến tạng và 01 người hiến xác; có trên 15.000 người đăng ký hiến mô, tạng.

Nhiều phật tử đăng ký hiến mô tạng

Sáng 25/6, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền vận động đăng ký hiến mô tạng "Cho đi là còn mãi" và khởi động đăng ký hiến mô, tạng tại các cơ sở tôn giáo trên toàn quốc.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiến mô tạng cứu người là hành động thể hiện tinh thần từ bi bác ái của Phật giáo, đồng thời là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc.

Vì thế, Giáo hội phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử, và đồng bào hãy chung tay góp sức vào phong trào đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận người.

Gia đình hiến thi thể người đàn ông 50 tuổi cho y học - 3

Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền vận động đăng ký hiến mô tạng (Ảnh: Trần Minh).

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của lễ ký kết giữa Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Giáo hội phật giáo Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, mỗi hành động thiện lành đều mang lại những điều tốt đẹp. "Hiến tặng mô, tạng, là đang gieo những hạt giống của lòng từ bi và tình thương, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái được những quả ngọt trong tương lai", GS Thuấn bày tỏ.

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tin tưởng, với tấm lòng cho đi là còn mãi, công cuộc hiến ghép tạng ở Việt Nam sẽ bước sang một trang mới.

Càng có nhiều người hiến tạng, bộ phận cơ thể người sau khi qua đời, càng có nhiều người bệnh suy tạng mãn, với cuộc sống như ngọn đèn trước gió được cứu chữa, có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Ngay sau lễ ký kết, đã có 365 phật tử đăng ký hiến mô, tạng.