GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám

Vân Sơn

(Dân trí) - "Thực tế ghi nhận một số trường hợp có nguy cơ, biểu hiện bệnh nhưng không khai báo mà lẳng lặng đi khám, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng", ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói.

Dự báo đỉnh dịch trong 3 tuần tới

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám - 1

Dịch bệnh trên cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tiếp tục xuất hiện (Ảnh: Phạm Nguyễn). 

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM diễn ra sáng nay 7/6, phân tích của GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh chỉ rõ, hiện là ngày 41 của đợt dịch thứ 4 xảy ra trên cả nước, số ca bệnh phát hiện mỗi ngày còn ở mức cao, tiên lượng dịch Covid-19 chưa đạt đỉnh.

Ông Bỉnh dự báo khoảng 3 tuần nữa dịch mới đạt đỉnh vì tất cả nguồn bệnh trên cả nước hiện nay đã di chuyển, lưu thông rất lớn ra các tỉnh thành.

"Quyết định giãn cách xã hội tại TPHCM qua 6 ngày đang góp phần giảm đáng kể số ca bệnh. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh trên cả nước còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm từ những ca bệnh ở các tỉnh thành khác xâm nhập vào thành phố vẫn ở mức cao", Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám - 2

TPHCM đang từng bước kiểm soát được các chuỗi lây nhiễm, đã ngăn chặn bước đầu nguy cơ lây trong cộng đồng (Ảnh: Phạm Nguyễn). 

"Công tác kiểm soát dịch ở phạm vi rộng vẫn để lọt sổ ca bệnh. Cụ thể, ngày 6/6 tỉnh Bình Dương đã báo cáo một trường hợp là người kinh doanh bất động sản từ Hà Nội vào tỉnh này hôm 29/5. Trường hợp trên đã lây bệnh cho các nhân viên bất động sản tại Bình Dương và người nhà của các nhân viên trên trong cộng đồng. Nguy hiểm hơn, 2 nhân viên của công ty lại đi ra Hà Tĩnh tiếp xúc nhiều người khác, lây bệnh cho 5 người. Chuỗi lây nhiễm trên đến nay đã phát hiện 10 người dương tính với SARS-CoV-2", ông Bỉnh cho biết.

Ổ dịch tại điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp đến nay đã phát tán, lan ra nhiều tỉnh thành khác. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng các tỉnh thành cần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khoanh vùng, xử lý nguy cơ để sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, ngăn chặn triệt để sự phát tán của dịch bệnh ra các tỉnh thành.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám - 3
Ngành y tế đang tiếp tục khoanh vùng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm ở các điểm nguy cơ (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo thông tin từ Sở Y tế, từ ngày 18/5 đến nay thành phố ghi nhận 640 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (433 ca nhiễm trong cộng đồng, 207 nhập cảnh). 268 ca điều trị khỏi; một bệnh nhân tử vong suy thận mãn giai đoạn cuối liên quan tới ổ dịch quán bánh canh tại quận 3. Hiện Bệnh viện Nhiệt Đới đang điều trị 3 trường hợp nặng, trong đó có 2 ca đang chạy ECMO tiên lượng điều trị dè dặt.

Thành phố đã kiểm soát tốt được các chuỗi lây nhiễm, số ca bệnh phát hiện trong những ngày qua hầu hết là những người đã được cách ly hoặc người trong khu vực đang phong tỏa.

Kiểm soát nguy cơ dịch tràn vào khu công nghiệp

Thời gian qua đã phát hiện 3 ca bệnh trong các khu công nghiệp trên địa bàn nhưng đến nay kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp tiếp xúc đều âm tính. Nguy cơ dịch tràn vào khu công nghiệp, khu chế xuất đã kiểm soát tốt. Ngoài ra, xét nghiệm mở rộng của thành phố chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào lây nhiễm ở các tổ bầu cử.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám - 4
Công tác bầu cử đã kiểm soát tốt nguy cơ, không để xảy ra lây nhiễm (Ảnh: Phạm Nguyễn).

"Đến nay thành phố cơ bản khoanh vùng, khống chế được các ca bệnh nhưng vẫn còn một số ca bệnh chưa khai báo y tế nên công tác truy vết đang tiếp tục. Thực tế vẫn ghi nhận một số trường hợp có nguy cơ, có biểu hiện bệnh nhưng không khai báo mà lẳng lặng đi khám, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch", GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá. 

Nhằm kiểm soát hiệu quả ca bệnh trong cộng đồng, ngành y tế kêu gọi người dân từng đến các ổ dịch khẩn trương khai báo y tế, thực hiện việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

GĐ Sở Y tế TPHCM: Có ca biểu hiện bệnh nhưng không báo, lẳng lặng đi khám - 5
Các tỉnh thành cần phối hợp chặt chẽ với nhau để dập tắt dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể tình hình dịch bệnh và tính hiệu quả của công tác phòng chống dịch sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.