Gắp thành công viên thuốc còn nguyên vỉ

(Dân trí) - Do vội vàng và căng thẳng, chị P.T.K.N (45 tuổi, ngụ Q8, TPHCM) đã nuốt luôn viên thuốc chưa bóc ra khỏi vỉ, có cạnh rất sắc. Ngay sau khi uống thuốc, chị N cảm thấy khó chịu, đau ngực, tìm mọi cách cách ói ra nhưng vô hiệu.

Ngày 6/6, Th.S BS Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội Tiêu hóa - BV Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, bằng ống nội soi mềm qua đường miệng, bác sĩ đã gắp được vỉ thuốc với các cạnh rất sắc trong dạ dày chị P.T.K.N ra ngoài thành công, không chảy máu.

Hiện bệnh nhân đã khoẻ hẳn, và xuất viện sau 1 giờ theo dõi tại bệnh viện.

Gắp thành công viên thuốc còn nguyên vỉ


Bác sĩ Phương cho rằng, nếu không phát hiện và gắp ra kịp thời, các cạnh sắc bén của vỉ thuốc khi đi sâu xuống bao tử và ruột non, ruột già có thể làm loét ruột gây xuất huyết tiêu hóa, thậm chí gây thủng ruột.

“Người bệnh nên thận trọng khi dùng thuốc, không uống thuốc quá vội vàng. Nếu đã lỡ nuốt viên thuốc còn vỉ, thì nên nhanh chóng đến bệnh viện nơi có đủ phương tiện nội soi để gắp ra càng sớm càng tốt, tránh phải phẫu thuật hay các biến chứng nguy hiểm” - Th.S BS Trần Ngọc Lưu Phương khuyến cáo.

Phương Hà