Bình Định:

Gắp thành công đồng xu trong thực quản bé 6 tuổi

(Dân trí) - Sợ chị gái lấy đồng xu của mình, bé Nguyễn Anh Hào Kiệt (6 tuổi, ngụ ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã cho đồng xu vào miệng và chẳng may nuốt phải, bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/11, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, các bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa vừa phẫu thuật nội soi, gắp thành công đồng xu trong thực quản của bé Nguyễn Anh Hào Kiệt (6 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Võ Thành Nam Bình, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đây là lần đầu tiên các bác sĩ của khoa gắp thành công dị vật đồng xu bằng phương pháp nội soi trong thực quản ở trẻ em.

Bác sĩ Bình cũng cho biết, trung bình mỗi ngày tại phòng Nội soi tiêu hóa tiếp nhận từ 1-2 trường hợp bị hóc dị vật như xương gà, xương cá, răng giả…

Trước đó, ngày 15/11, trong lúc chơi đùa vì sợ chị gái lấy đồng xu của mình nên bé Kiệt đã cho đồng xu vào miệng nhưng không may nuốt vào thực quản. Sau đó, bé trai đau bụng dữ dội và đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Doãn Công